Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cứu nạn 6 thuyền viên tàu QB 92153 TS bị chìm

  • 15:25 | Thứ Tư, 19/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 6 thuyền viên trên tàu cá QB 92153 TS đã được tàu Hải đội 2 và tàu QB 92260 TS cứu nạn, đưa vào bờ an toàn. Hiện còn 1 thuyền viên bị mất tích, các lực lượng đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm trên biển, bờ biển.
6 thuyền viên trên tàu QB 92153 TS bơi thuyền thúng từ tàu QB 92260 TS sang tàu BP 07.12.01
6 thuyền viên trên tàu QB 92153 TS bơi thuyền thúng từ tàu QB 92260 TS sang tàu BP 07.12.01
Trước đó lúc 10h20' ngày 18-2-2020, tàu cá QB 92153 TS có 07 thuyền viên, do anh Hồ Minh Tiến (SN 1982, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng xuất lạch tại cửa Gianh ra khơi đánh cá, đến phao số 3 và 4 có toạ độ 17 độ 42 phút Vĩ độ Bắc - 106 độ 30 phút Kinh độ Đông thì bị sóng đánh chìm. 
CBCS tàu BP 07.12.01 đưa 6 thuyền viên và thuyền thúng lên tàu Biên phòng
CBCS tàu BP 07.12.01 đưa 6 thuyền viên và thuyền thúng lên tàu Biên phòng
Nhận được thông báo, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã điều động 4 tàu cùng 23 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 ra phối hợp với tàu cá QB 92260 TS do anh Lê Văn Thảo (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng ứng cứu được 6 thuyền viên. Đến 17 giờ cùng ngày, tàu BP 07.12.01 chở 6 thuyền viên tàu bị nạn cập cảng đơn vị an toàn. Đơn vị đã cử quân y kiểm tra, chăm sóc sức khỏe và bàn giao các thuyền viên về gia đình.
 
Hiện còn 1 thuyền viên bị mất tích tên là Trương Hoàng Minh (SN 1973), quê ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lấy vợ và định cư tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Quân y Hải đội 2 khám, chăm sóc sức khỏe thuyền viên tàu QB 92153 TS
Quân y Hải đội 2 khám, chăm sóc sức khỏe thuyền viên tàu QB 92153 TS
Theo nhận định của ngư dân tàu bị nạn, khi tàu chuẩn bị chìm, 6 thuyền viên lên thuyền thúng còn 1 thuyền viên không lên kịp và có khả năng bị mắc kẹt chìm theo tàu. Gia đình và các cơ quan chức năng đang phối hợp tìm cách trục vớt tàu chìm.
 
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các tàu hoạt động trên khu vực tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát dọc bờ biển để tìm kiếm người mất tích.
 Hoài Nam - Hữu Vượng