Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai công tác công an năm 2020

  • 15:24 | Thứ Tư, 08/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 8-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm 2020. Đến dự hội nghị, về phía Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh ta, có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Năm 2019, Công an Quảng Bình đã chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị, địa phương tập trung công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan việc triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, không để hình thành điểm nóng về ANTT.
 
Tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao, nhất là trọng án đạt 100%; đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, tội phạm tín dụng đen, tổ chức sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm, đánh bạc online; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác công an năm 2020.
Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác công an năm 2020.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.
 
Đồng thời, hội nghị đã thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020, đó là làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý với tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 85%; kéo giảm ít nhất 10% số người chết do tai nạn giao thông... 
Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể.
Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
 
Trung tướng Lương Tam Quang và đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng đồng thời chỉ ra các mặt còn hạn chế, cảnh báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp và giao nhiệm vụ cụ thể, trong tâm cho lực lượng công an trong năm 2020. 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang yêu cầu, thời gian tới, khắc phục những hạn chế trong năm 2019, lực lượng công an trên địa bàn tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
 
Đơn vị cần tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời, hoàn thành sớm việc thực hiện chủ trương bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, trước mắt, lực lượng Công an tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh cần thực hiện tốt các mặt công tác công an với mục tiêu trọng tâm, các phương châm, hành động và các giải pháp đã đề ra tại hội nghị.  
Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng công nhận danh hiệu
Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" cho 2 cá nhân
Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể; trao bằng công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" cho 2 cá nhân. Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.
                                                                                                                            Hương Trà