Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngân Thuỷ, mùa xuân đến sớm

  • 07:56 | Thứ Ba, 21/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức các đợt hành quân dã ngoại vận động quần chúng xây dựng cơ sở; giúp đỡ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; quyên góp, hỗ trợ các gia đình chính sách, các hộ nghèo…, chương trình “Xuân ấm áp, Tết vì người nghèo” có lẽ là một trong những phần việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất được Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ chương trình này mà mùa xuân dường như đến sớm hơn, ấm áp hơn với người dân những vùng còn khó khăn, thiếu thốn…
 Tổ chức “Bữa cơm cho em” tại điểm Trường mầm non Km25, xã Ngân Thủy.
Tổ chức “Bữa cơm cho em” tại điểm Trường mầm non Km25, xã Ngân Thủy.
Đến Ngân Thủy những ngày cuối năm Kỷ Hợi, bên cạnh vẻ đẹp của sự yên ả, thanh bình vốn có ở một địa bàn miền núi thì năm nay, bức tranh ấy đẹp hơn, tươi hơn bởi thấp thoáng màu áo xanh tình nguyện của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình, của đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Đồng Hới và các doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn tỉnh trong chương trình “Xuân ấm áp, Tết vì người nghèo”.
 
Sau hai năm mang mùa xuân đến sớm với đồng bào các xã miền núi phía tây Quảng Bình gồm Trọng Hóa (Minh Hóa), Thượng Trạch (Bố Trạch), Tết Canh Tý này, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tuổi trẻ LLVT tỉnh đến với bà con Ngân Thủy-xã miền núi phía tây nam tỉnh.
 
Để thực hiện tốt chương trình này, cùng với việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của hoạt động mang nét đẹp của tình tương thân, tương ái, của sự gắn kết quân dân; liên hệ, kêu gọi, vận động các đơn vị đồng hành gồm: Ngân hàng Quân đội chi nhánh Quảng Bình, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình, Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng HD, Công ty tin học Vĩnh Tiến, Cụm kho CK3/Cục Kỹ thuật Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành khảo sát, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo đảm những món quà, những phần việc có ý nghĩa đến đúng đối tượng…
 
Ngân Thủy là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 633 hộ với 2.528 nhân khẩu định cư tại 6 bản gồm: Khe Giữa, Cây Sung, Cẩm Ly, Cửa Mẹc, Km 14 và Đá Còi. Những năm qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực phát huy nội lực từ địa phương, bộ mặt nông thôn mới ở Ngân Thủy đã thay đổi. Xã có 7/19 tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành. Công tác xóa đói giảm nghèo đã có những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy vậy, Ngân Thủy vẫn còn gần 300 hộ nghèo, cận nghèo, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh vẫn còn nhiều thiếu thốn…  
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà các hộ nghèo xã Ngân Thủy.
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà các hộ nghèo xã Ngân Thủy.
Thấu hiểu, sẻ chia khó khăn với bà con, dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì phối hợp với Thành đoàn Đồng Hới và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; cử các nữ quân nhân tổ chức “Bữa cơm cho em” tại điểm Trường mầm non Km25; giao lưu văn hóa-văn nghệ…
 
Có 135 hộ nghèo, 105 em học sinh được tặng quà, 150 người dân được khám, cấp thuốc miễn phí với tổng số tiền 170 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị. Nhờ vậy mà mùa xuân hình như đến sớm hơn với đồng bào Ngân Thủy.
 
Bà Nguyễn Thị Dý, bản Cẩm Ly chia sẻ: “Tôi cảm ơn các cô chú bộ đội đã biết hoàn cảnh tôi mà tặng quà. Năm nay, nhà tôi đón Tết có nhiều bánh kẹo hơn mọi năm, no đủ hơn mọi năm, vui hơn mọi năm...”.
 
Từ những câu nói mộc mạc của bà con, từ ánh mắt biết ơn của các em nhỏ, mọi vất vả, khó khăn của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình và các đơn vị đồng hành như tan biến. Có thể khẳng định rằng, những việc làm, những phần quà được trao tận tay bà con chưa thể đủ đầy nhưng ý nghĩa lớn lao chính là giá trị tinh thần mà chương trình mang lại cho bà con Ngân Thủy khi Tết đến, xuân về. Dưới chân núi Trường Sơn xa xôi, hùng vỹ, mùa xuân đã đến với Ngân Thủy.
Lan Anh