Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân(22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019):

Ban CHQS huyện Lệ Thủy: Xứng danh "Đơn vị quyết thắng"

  • 10:41 | Chủ Nhật, 22/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Giữa những ngày cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân-75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi lại tìm về Lệ Thủy-đơn vị anh hùng LLVT nhân dân với niềm tự hào thật đặc biệt. Kế tục xứng đáng truyền thống của đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Lệ Thủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 5 năm liên tục.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho biết: Những năm qua, Ban CHQS huyện thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những khó khăn nhất định: Đội ngũ cán bộ, chỉ huy có sự thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ; trình độ năng lực cán bộ tham mưu chưa đồng đều; đời sống gia đình của một số cán bộ, nhân viên còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh nông thôn, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu kiện vẫn còn xảy ra…

Nhưng với tinh thần phát huy nội lực, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, Ban CHQS huyện đã từng bước khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

Ban CHQS huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện đồng bộ, kết quả cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu đề ra, bảo đảm đúng luật, công khai, dân chủ.

Đặc biệt, tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. Ban CHQS huyện còn tham mưu và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập theo phân cấp, như: luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ và ngoài thực địa; diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thù cấp xã; diễn tập phòng, chống bão lụt...

BCHQS huyện Lệ Thủy chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
BCHQS huyện Lệ Thủy chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ban CHQS huyện đã duy trì thường xuyên các chế độ và tăng cường các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, tiến hành rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến kịp thời, sát thực tế.

Với phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", “người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, cơ động ngay khi có tình huống”, cán bộ, chiến sỹ cơ quan Quân sự huyện cũng như lực lượng dân quân tự vệ luôn hoàn thành tốt kế hoạch chương trình huấn luyện theo chỉ lệnh quy định với kết quả kiểm tra, phúc tra hàng năm luôn có 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm từ 75-78%.

Trong điều kiện luôn phải bận rộn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhưng LLVT huyện vẫn chủ động dành thời gian triển khai thực hiện nhiều mặt công tác khác, như: cử gần 600 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở; giúp hàng nghìn ngày công xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa...

Đã có trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có mặt kịp thời ở những địa bàn xung yếu tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cũng được Đảng ủy, BCHQS huyện duy trì thường xuyên, hiệu quả. Hàng năm, cùng với việc kịp thời ban hành và triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự-quốc phòng đến mọi cán bộ, chiến sỹ, Đảng ủy-BCHQS huyện đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị theo kế hoạch; duy trì thường xuyên, hiệu quả các đợt thi đua... BCHQS huyện cũng đã làm tốt các mặt công tác cán bộ, dân vận, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác chính sách hậu phương quân đội.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Ban CHQS huyện đã triển khai hiệu quả mô hình “Bữa cơm cho em” tại địa bàn xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy). Đây không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn có sức lan tỏa lớn trong LLVT tỉnh, được cán bộ, chiến sỹ, các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Với tinh thần tự lực tự cường, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan Quân sự huyện đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tích cực đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn thường xuyên tại bếp, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp nơi ăn ở, sinh hoạt theo hướng xây dựng doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện ngày càng có chất lượng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Với những thành tích nổi bật đó, 6 năm liên tục, LLVT huyện Lệ Thủy được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và cờ thi đua xuất sắc, 20 lần được Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen.

375 tập thể bộ đội địa phương, dân quân tự vệ được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”... cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Đây là niềm động viên, khích lệ lớn đối với cán bộ, chiến sỹ, tạo động lực, niềm tin để LLVT huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tiếp theo.

Hà My