Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4:

Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Quảng Bình năm 2019

  • 20:28 | Thứ Năm, 08/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 7-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành cuộc tổng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019.

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu. Tham dự cuộc kiểm tra về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu và lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực binh đánh địch đổ bộ đường biển. Ảnh Thanh Sơn
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu và lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực binh đánh địch đổ bộ đường biển. Ảnh Thanh Sơn

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, LLVT và các ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ hệ thống văn kiện, công tác xây dựng Sở chỉ huy diễn tập, công tác bảo đảm về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị và các nội dung huấn luyện thực binh đã hoàn thành, sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập. Có nhiều nội dung được chuẩn bị và tổ chức chu đáo như công tác tuyên truyền, cổ động, công tác thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ xây dựng hầm hào công sự và huấn luyện thực binh; công tác khảo sát và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm khu vực diễn tập, tham quan tại 8 vị trí diễn tập vận hành cơ chế và 11 khu vực thực binh cấp tỉnh, huyện đúng ý định…

Đoàn công tác lưu ý một số nội dung tiếp tục triển khai từ nay đến lúc cuộc diễn tập bắt đầu, đó là: Các lực lượng, bộ phận và từng cá nhân tiếp tục tranh thủ thời gian luyện tập theo từng nội dung, từng vai được phân công đảm nhiệm; hoàn chỉnh, bổ sung một số ít chi tiết chưa đạt trong luyện tập thực binh để bảo đảm tính thống nhất, sát thực tế và quan trọng nhất là rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị, để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019 được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện.

Lan Anh