.
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân:

Ghi ở điểm cao 43

.
10:45, Thứ Bảy, 22/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - "Ngày N, tại điểm cao 43, một đại đội bộ binh cơ giới địch sau khi bị quân và dân ta chặn đánh quyết liệt, làm thiệt hại khoảng 30% lực lượng, phương tiện, buộc phải tạm dừng củng cố đội hình, chờ lực lượng phía sau tăng viện, ứng cứu, sẵn sàng tiến công tiếp… Về phía ta, tận dụng thời cơ thuận tiện, sau khi được tăng cường một số phương tiện kỹ thuật chiến đấu, Trung đội BB1, Tiểu đoàn BB42 đã sẵn sàng cho trận tập kích địch tạm dừng…".

Đó là tình huống giả định được cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn BB 996 tổ chức thực luyện cho đề mục “Trung đội BB vận động tập kích địch tạm dừng” trong kế hoạch diễn tập vòng tổng hợp vừa được đơn vị tổ chức.

Trong điều kiện thời tiết mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng do quán triệt mục đích, yêu cầu và được huấn luyện, rèn luyện kỹ suốt 1 năm thực hiện nhiệm vụ nên các cán bộ, chiến sỹ đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng bước vào trận chiến đấu với quyết tâm chiến thắng. “Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể trong mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Từng vấn đề huấn luyện từ “cơ động chiếm lĩnh, triển khai đội hình bí mật tiếp cận địch”, “xung phong tiêu diệt địch” đến “xử trí một số tình huống” đều được Trung đội BB1, Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB42 thực hành bước nào chắc bước đó. Các mục tiêu lần lượt bị tiêu diệt, tiếng đạn nổ chát chúa, tiếng hô “xung phong” vang vọng núi rừng, từng toán địch bị quân ta tập kích, bao vây và bắt gọn… Tất cả đều diễn ra đúng ý định, sát thực tế chiến đấu, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

Diễn tập tiến công tập kích địch.
Diễn tập tiến công tập kích địch.

Trung tá Hoàng Tấn Bình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: "Sau nhiều năm, Trung đoàn BB 996 mới lại đưa nội dung bắn đạn thật theo các hình thức chiến thuật vào diễn tập vòng tổng hợp, nhằm tạo bước đột phá trong diễn tập, khắc phục hạn chế về thao trường, địa bàn diễn tập; đồng thời, huấn luyện cho người chỉ huy, cơ quan, đơn vị kỹ năng cần thiết về chỉ huy chiến đấu, tham mưu tác chiến trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Chúng tôi xác định đây cũng đề mục huấn luyện quan trọng nhất, quyết định cho thành công của cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp".

Từ tầm quan trọng, cả đơn vị đã huy động tổng lực, tập trung ưu tiên tối đa cho nhiệm vụ bắn đạn thật; kết hợp luyện tập thật tốt các đề mục: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành quân, vượt sông, trú quân chiến đấu; chiến thuật đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không…

Cán bộ, chiến sỹ tranh thủ thời gian ôn luyện kỹ từng yếu lĩnh, động tác, thao tác cũng như xây dựng quyết tâm và tinh thần “chiến đấu gan dạ, dũng cảm” cho nội dung bắn đạn thật. Nhờ vậy, đề mục diễn tập “Trung đội BB vận động tập kích địch tạm dừng” được Bộ chỉ huy đánh giá rất cao.

Cán bộ chỉ huy cũng như chiến sỹ đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm; các tiểu đội, phân đội hỏa lực hiệp đồng chặt chẽ; kỹ thuật, chiến thuật được vận dụng, phối hợp thực hiện đúng ý định. Thành công của “trận chiến đấu” này đã góp phần hết sức quan trọng cho thành công của cuộc diễn tập vòng tổng hợp mà hơn 1 tuần qua, toàn đơn vị đã triển khai.

Đây cũng chính là lần tập dượt quan trọng góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Bảo Ngọc

Dâng hương Khu di tích An Sinh

Để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức trang trọng lễ dâng hương, báo công tại Khu di tích lịch sử LLVT tỉnh ở thôn Văn Minh, xã Văn Thủy (Lệ Thủy) nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2018).

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sỹ đã cùng nhau ôn lại lịch sử 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và những đóng góp quan trọng của LLVT tỉnh nhà cho trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đặc biệt, trong năm 2018, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình đã phát huy truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, nỗ lực vượt qua thử thách, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hứa quyết tâm nêu cao truyền thống cách mạng, tiếp tục phấn đấu “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Văn Hiếu

Hỗ trợ các đối tượng chính sách

Tiếp tục thực hiện công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cùng với việc chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hoạt động thăm, tặng quà, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND và các đối tượng chính sách, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyết định trích từ Quỹ vốn tăng gia sản xuất 36 triệu đồng hỗ trợ 12 đồng chí cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Đối tượng được hỗ trợ dịp này là những đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có vợ (chồng) hoặc con bị mắc bệnh hiểm nghèo, có người thân không may bị tai nạn qua đời… Đây là sự động viên, chia sẻ kịp thời để gia đình các quân nhân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, lạc quan, chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, tiếp tục đóng góp công sức cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Xuân Văn

Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội

Vừa qua, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Trường THCS Đức Ninh Đông TP. Đồng Hới) tổ chức chương trình ngoại khóa “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Với hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp với tuyên truyền, nói chuyện truyền thống và thi tìm hiểu lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, buổi sinh hoạt ngoại khóa đã góp phần giúp cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Đức Ninh Đông nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; những nét đẹp truyền thống tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam; những trận đánh hay, những chiến thắng lớn của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến và về ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Hoạt động trên nhằm góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, xây dựng quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện để các em học sinh phấn đấu tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo báo cáo tổng hợp của Phòng Chính trị, dịp này, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức được 15 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh

Hành quân dã ngoại, vận động quần chúng

Vừa qua, Trung đoàn bộ binh 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại, kết hợp làm công tác vận động quần chúng tại bản Đá Chát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Sau hơn 1 tuần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, 70 cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cơ sở tiến hành tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tham gia xây dựng, củng cố một số công trình phúc lợi xã hội, như đường giao thông nông thôn, mương thoát nước, dựng cầu tại điểm trường Đá Chát; đồng thời, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân bản.

Ngoài ra, để góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó với bà con, đơn vị còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, chiếu phim màn ảnh rộng. Đây là đợt thứ 2 trong năm 2018, Trung đoàn bộ binh 996 tổ chức thực hiện công tác hành quân dã ngoại, vận động quần chúng.

Anh Tuấn

Diễn đàn thanh niên đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng xã hội

Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu tổ chức diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội”.

Đông đảo CBCS tham gia diễn đàn.
Đông đảo CBCS tham gia diễn đàn.

Tại diễn đàn, với phương châm chỉ đạo “Kiên định, trí tuệ, xung kích, kịp thời, hiệu quả”, những vấn đề nhận thức về tác dụng tích cực, tiêu cực của internet, mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu chống phá quân đội của các thế lực thù địch; nội dung, hình thức đấu tranh trên không gian mạng của tuổi trẻ... đã được các đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và đơn vị kết nghĩa thắng thắn trao đổi, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và tinh thần chiến đấu cao.

Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên trong nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Quân đội, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lan Anh-Thanh Sơn

 





 

,