.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh

.
15:20, Thứ Ba, 16/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-10, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2013-2018.

Tham dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính uỷ Quân khu 4; về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT và 50 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh: Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh lần này là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, biểu thị ý chí quyết tâm của LLVT tỉnh.

>> Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, lập chiến công mới, tạo sức lan toả sâu rộng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tô thắm truyền thống vẻ vang đơn vị hai lần Anh hùng LLVT nhân dân, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

5 năm qua, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã có sự phát triển cả diện rộng và chiều sâu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Phong trào TĐQT luôn gắn liền với  phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động, gắn việc thực hiện nhân tố mới với xây dựng điển hình tiên tiến, nêu gương tốt, việc tốt, làm cho phong trào vừa có sự kế tục, vừa đổi mới, phát triển và thực sự trở thành động lực, động viên thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại đại hội, LLVT tỉnh đã tổng kết, đánh giá những thành tích, kết quả đạt được; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào TĐQT từ năm 2013 đến 2018.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời gian tới; đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh những năm qua.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang biểu dương các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã phấn đấu lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của LLVT tỉnh, của quê hương Quảng Bình anh hùng với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng” giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sau đại hội, LLVT tỉnh cần tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào học tập, noi gương các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả sâu rộng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Với những thành tích đạt được trong phong trào TĐQT 5 năm qua, LLVT tỉnh có 5 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể và 28 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen.

Hiền Chi
 

,