.

Bố Trạch: Chung tay giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia

.
08:10, Thứ Sáu, 31/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định biên giới là "phên dậu" của Quốc gia, có vị trí chiến lược hết sức trọng yếu, là địa bàn phòng thủ quan trọng của đất nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã tích cực phối hợp chặt chẽ  với các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đóng quân trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển (ANBG-VB)...

Huyện Bố Trạch có đường biên giới đất liền dài 54,4km (tập trung ở xã Thượng Trạch), có cửa khẩu Cà Roòng, tiếp giáp với Lào. Biên giới biển dài khoảng 24km. Đời sống của nhân dân trên hai tuyến biên giới nói trên đang gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, ý thức về quốc giới, chủ quyền lãnh thổ có mặt còn hạn chế, thiên tai ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, địa bàn xã Thượng Trạch phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, chưa có điện lưới quốc gia...

Những năm qua, chủ quyền ANBG-VB của huyện Bố Trạch cơ bản ổn định. Tuy nhiên, lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, mặt bằng dân trí thấp, kinh tế khó khăn..., các thế lực thù địch, đối tượng phản động thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền, kích động, lôi kéo nhân dân khu vực biên giới (KVBG) biển, đất liền tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước thực tế đó, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch luôn tích cực phối hợp chặt chẽ các đơn vị BĐBP đóng quân trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG-VB...

Đồng chí Phan Văn Gòn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bố Trạch cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp ủy, chính quyền các xã biên giới chủ động phối hợp với các đồn biên phòng (2 đồn đóng ở biên giới phía tây, 2 đồn ở phía biển) làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Pháp lệnh BĐBP, các nghị định về quy chế KVBG đất liền, quy chế KVBG biển; nghị định về quản lý, bảo vệ ANTT tại cửa khẩu, cảng biển; quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và các nghị định, quy chế biên giới, vùng biển...

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục  tăng cường công tác phối hợp với lực lượng biên phòng triển khai giáo dục về phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc thiểu số  sinh sống ở KVBG, truyền thống tốt đẹp của địa phương; chú trọng bồi dưỡng về ý thức quốc gia, quốc giới, ý thức cảnh giác cách mạng; nhận rõ bản chất âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nền biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân; kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân KVBG nắm bắt những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT địa bàn toàn huyện cũng như ở KVBG; nâng cao hiểu biết về tình hình tội phạm xâm phạm an ninh biên giới, tội phạm ma túy, các hành vi lôi kéo, kích động trước sự cố môi trường biển và sau đền bù sự cố môi trường biển...

Những năm qua, huyện Bố Trạch thường xuyên chỉ đạo Mặt trận các cấp  và các đoàn thể phối hợp với các đơn vị BĐBP đóng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai thực hiện có chiều sâu và hiệu quả các chương trình phối hợp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa bàn biên giới, như : "Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên", “Tuổi trẻ giữ nước", "Người phụ nữ vì biên giới", "Gia đình không có chồng, con vi phạm pháp luật", "Già làng, trưởng bản gương mẫu", "Phong trào tự quản đường biên, cột mốc và an ninh thôn, bản KVBG", "Tổ tàu thuyền đoàn kết, bến bãi an toàn"...

Huyện đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân toàn huyện tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG-VB đạt kết quả cao; chủ động hợp tác với lực lượng BĐBP trong triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới...

Với sự hỗ trợ, phối hợp tích cực  của cấp ủy và chính quyền các cấp  huyện Bố Trạch, thời gian qua, các đồn biên phòng: Cà Roòng, Cồn Roàng, Lý Hòa, và Hải đội 2 đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế-xã hội ở các xã Tân Trạch và Thượng Trạch cũng như tại các xã biển của địa phương.

BĐBP trực tiếp bắt tay chỉ việc, hướng dẫn bà con thực hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, như: trồng lúa nước, nghệ, gừng, làm chổi đót, chăn nuôi bò; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn chín, uống sôi, giữ gìn nơi ăn ở sạch sẽ, sinh đẻ có kế hoạch, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; quan tâm tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho đồng bào vùng biên.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã cử 15 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường về xã Thượng Trạch để tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn vùng biên (trong đó 1 đồng chí giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, 9 đồng chí giữ chức vụ phó bí thư các chi bộ bản của xã Thượng Trạch).

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2011 đến 2017, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường đã giúp xã Thượng Trạch kết nạp được 85 đảng viên mới (trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số là 41); tại 9 chi bộ có BĐBP tăng cường, đã kết nạp được 24 đảng viên là người dân tộc thiểu số; riêng các năm 2016 và 2017, kết nạp được 15 đảng viên là người dân tộc thiểu số...

Chính từ những việc làm nói trên, huyện Bố Trạch đã thực sự phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là huy động được sự tham gia của người dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia và xây dựng KVBG tại địa bàn luôn được hòa bình, ổn định.

Văn Minh
 

,
  • BĐBP tỉnh: Ứng phó hiệu quả với thiên tai

    (QBĐT) - Những năm gần đây, tình hình thiên tai, tai nạn trên vùng biển Quảng Bình diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp để ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn...

    31/08/2018
    .
  • Quảng Ninh xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

    (QBĐT) - Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang huyện Quảng Ninh đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng...

    30/08/2018
    .
  • Bảo đảm an toàn chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Quảng Bình

    (QBĐT) - Trong các ngày 26 và 27-8, lực lượng Công an Quảng Bình đã bảo đảm an toàn cho chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương đến Quảng Bình tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.

    30/08/2018
    .
  • Tạo lập thế trận vững chắc quốc phòng-an ninh-đối ngoại

    Sáng 28-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018; đánh giá 5 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương.

    28/08/2018
    .
  • Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Cảnh sát biển

    Sáng 28-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu.

    28/08/2018
    .
  • Yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình

    Trong cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 23-8, tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc gần đây Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật xung quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam...

    24/08/2018
    .
  • Sơ kết 10 năm "Ngày Biên phòng toàn dân"

    (QBĐT) - UBND huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10  năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019.

    24/08/2018
    .
  • Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

    Sáng 23-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng tổ chức bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

    24/08/2018
    .