.
Công an thị trấn Kiến Giang:

Tăng cường tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2018

.
09:03, Thứ Năm, 25/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm ráo riết hoạt động, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trộm cắp, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ. Bởi vậy, lực lượng công an thị trấn Kiến Giang đã có kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại úy Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang cho biết, đơn vị đã thống nhất mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong khoảng thời gian từ ngày 18-12-2017 đến 28-2-2018 với các nội dung công việc cụ thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, đẩy mạnh phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Trong đợt này, lực lượng công an sẽ tập trung hướng vào đối tượng tội phạm là các ổ, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê, bảo kê; các đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội giết người, cướp tài sản; các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đối tượng truy nã nguy hiểm; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Công an thị trấn Kiến Giang triển khai kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Công an thị trấn Kiến Giang triển khai kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đặc biệt, trên cơ sở thực tế địa bàn hoạt động, đơn vị sẽ tăng cường tấn công, trấn áp các đối tượng, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa các tụ điểm mua bán ma túy phức tạp, sử dụng ma túy (nếu có); các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm...

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, Công an thị trấn Kiến Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục các đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật cho nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Mặt khác, đơn vị phân công trách nhiệm cụ thể cho các cán bộ chủ động nắm tình hình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khu B Chợ Tréo, hoạt động Pháp Luân công để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy Công an huyện các giải pháp xử lý tình huống, không để hình thành điểm nóng, kéo dài gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị tập trung rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, nhất là đối tượng hoạt động lưu động, côn đồ, càn quấy; đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá”; rà soát, lên danh sách đối tượng quản lý theo nghiệp vụ và pháp luật.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an thị trấn Kiến Giang cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình và phối hợp phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm; đồng thời tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở lợi dụng việc kinh doanh nhà hàng, cơ sở lưu trú, ka-ra-ô-kê để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Đặc thù địa bàn thị trấn Kiến Giang là trung tâm huyện lỵ Lệ Thủy nên tập trung khá nhiều nhà hàng, nhà nghỉ, hoạt động thương mại dịch vụ, nên lực lượng công an thị trấn đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là kiểm tra hoạt động lưu trú, tạm trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ, dịch vụ cầm đồ; quản lý người nước ngoài đến địa bàn tạm trú... để phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều đáng ghi nhận là mặc dù địa bàn rộng, quân số không đông nhưng lực lượng công an thị trấn Kiến Giang đã tổ chức tốt công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo đảm sẵn sàng ra quân, xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đạt được những kết quả khả quan.

Điển hình là ngày 15-1-2018, tổ công tác do đồng chí Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn làm Tổ trưởng đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1989 ở thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy) và Trần Văn Nam (sinh năm 1980 ở thôn Thạch Bàn, xã An Thủy) mua bán, vận chuyển 30 hộp pháo có tổng trọng lượng 42 kg tại thôn Thạch Bàn, xã An Thủy.

Tiếp đó, ngày 16-1-2018, đơn vị phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện) bắt quả tang đối tượng Hoàng Tấn Quân (sinh năm 1972 ở tổ dân phố Thượng Giang) tàng trữ 12 viên hồng phiến (có chứa chất ma túy) tại tổ dân phố Phong Giang. Các đơn vị nghiệp vụ đã xây dựng hồ sơ, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thị trấn Kiến Giang đã chủ động tham mưu thành lập Ban Giám sát, Tổ Giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kết quả đã trực tiếp vận động, thu hồi 4,6 kg pháo nổ.

Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức 30 lượt tuyên truyền cho hơn 4.500 người dân trên địa bàn về các nội dung, như: Chương trình hành động phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật phòng cháy, chữa cháy, Pháp lệnh thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo...; tổ chức ký cam kết thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và cam kết “Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ”cho 150 cán bộ cốt cán, ban chấp hành các chi hội đoàn thể các tổ dân phố.

Nguyễn Hoàng





 

,