.

Tham mưu trưởng BTL Quân khu 4: Kiểm tra công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị BĐBP Quảng Bình

Thứ Ba, 14/01/2014, 09:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-1, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng đoàn công tác đến kiểm tra, thăm và chúc tết tại các đơn vị trên hai tuyến biên giới Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn công tác đã đến thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tưởng nhớ vị tướng quân sự tài ba, người con ưu tú của quê hương đất mẹ Quảng Bình. Tiếp đó đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi và chúc tết tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Roòn, Đồn Làng Mô.

Qua nghe báo cáo kết quả của thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và kiểm tra thực tế tại các đơn vị cơ sở, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương đã đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Lễ an táng và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mặc dù trong điều kiện trang bị cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thời tiết không được thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu, nhắc nhở mọi cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực học tập, huấn luyện nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; làm tốt công tác bảo quản cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng thành thạo các loại vũ khí; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại đối tượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ-2014; tổ chức tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; xây dựng đơn vị chính qui vững mạnh toàn diện, môi trường xanh, sạch đẹp; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội; hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, không để thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Châu Thành