Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Rộn ràng mùa vàng Ka Ai

  • 14:42 | Thứ Ba, 12/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng người Mày ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) rộn ràng thu hoạch vụ lúa đông-xuân.
 
Theo đánh giá, vụ lúa năm nay được mùa hơn mọi năm. Năng suất đạt khoảng 4,3 tấn/ha. Mô hình lúa nước 2 vụ/năm ở bản Ka Ai được BĐBP tỉnh xây dựng từ năm 2013. Đây cũng là mô hình có diện tích lớn nhất trong số các mô hình lúa nước do BĐBP tỉnh triển khai suốt dọc dải biên giới phía tây của tỉnh.
 
Từ khi có mô hình lúa nước này, người Mày ở bản Ka Ai đã vơi bớt nỗi lo thiếu gạo. Để giúp bà con tự giác và chủ động làm quen với việc canh tác lúa nước, từ năm 2016, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tiến hành chia tách ruộng giao cho các hộ.
 
Một số hình ảnh PV Báo Quảng Bình ghi lại không khí rộn ràng trong những ngày thu hoạch lúa của người Mày ở Ka Ai:
Bản làng thưa vắng bóng người vì họ phải ra đồng gặt lúa
Bản làng thưa vắng bóng người vì họ phải ra đồng gặt lúa
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa gặt lúa giúp dân vừa hướng dẫn cho bà con
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa gặt lúa giúp dân vừa hướng dẫn cho bà con
Thanh niên, trẻ em người Mày háo hức vác lúa về nhà
Thanh niên, trẻ em người Mày háo hức vác lúa về nhà
Lúa chất đầy trên các tuyến đường vào bản, đợi BĐBP đến tuốt
Lúa chất đầy trên các tuyến đường vào bản, đợi bộ đội biên phòng đến tuốt
BĐBP tuốt lúa giúp dân bản
Bộ đội biên phòng tuốt lúa giúp dân bản
Phơi lúa sau thu hoạch
Phơi lúa sau thu hoạch

D.C.H