Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Vỉa hè "mùa sale"

  • 07:30 | Thứ Tư, 08/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào thời điểm cuối năm, dọc theo một số tuyến đường trên địa bàn TP. Đồng Hới, xuất hiện các điểm bán hàng ngay trên vỉa hè, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người tham gia giao thông. 
 
Thời điểm cuối năm cũng chính là “mùa sale” (mùa giảm giá) đối với các mặt hàng quần áo, thời trang. Nhiều cửa hàng áp dụng chương trình giảm giá, tri ân khách hàng, kéo theo đó là tình trạng lấn chiếm, bày bán hàng giảm giá ngay trên vỉa hè trước cửa hàng của mình.
 
Đặc biệt, vào giờ tan tầm, khách đến mua hàng đông, vô tư đậu đỗ phương tiện ngay dưới lòng đường, cản trở người tham gia giao thông.
 
Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, nhắc nhở, lập lại trật tự an toàn giao thông đô thị.
 
Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại vào chiều tối 7-1-2020:
 

 

vào lúc 17giờ dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới các mặt hàng áo quần được bắt đầu bày bán ra via hè gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh chụp lúc 18h ngày 7/1/2020
Khoảng 17h, dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, các mặt hàng áo quần bắt đầu được bày bán ra vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh chụp lúc 18h ngày 7-1-2020
Một đoạn vỉa hè phố chuyên kinh doanh thời trang đường Trần Hưng Đạo từ số 86-88 bị chiếm dụng để buôn bán sau 17h chiều.
Một đoạn vỉa hè đường Trần Hưng Đạo bị chiếm dụng để buôn bán sau 17h chiều.
Việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo thường xảy ra khi không có mặt lực lượng chức năng.
Việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo thường xảy ra khi không có mặt lực lượng chức năng.
Không khí mua bán của người dân bên lề đường này lại diễn ra khá nhộn nhịp từ 17giờ cho đến 21giờ.
Không khí mua bán của người dân bên lề đường này lại diễn ra khá nhộn nhịp từ 17giờ cho đến 21giờ.
Một số người thản nhiên dựng xe dưới lòng đường để hỏi mua hàng.
Một số người thản nhiên dựng xe dưới lòng đường để hỏi mua hàng.
Buổi tối là khung giờ cao điểm của phố thời trang Trần Hưng Đạo. Khi các cửa hàng lên đèn thì kéo theo việc vỉa hè bị chiếm dụng.
Vỉa hè bị chiếm dụng...
Hàng bày bán trên vỉa hè không khác như trong shop.
... hàng hoá được bày bán ngoài vỉa hè không khác gì trong shop.
 Mỹ Hạnh