Xử lý nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông

  • 06:47 | Thứ Hai, 11/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh (từ ngày 1-31/10/2024), Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Qua đó, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về ATGT trong lứa tuổi học sinh và phụ huynh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện tháng cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn. 

Lực lượng CSGT cũng đã chủ trì phối hợp với ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về TTATGT cho giáo viên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên ô tô, mô tô, xe máy và các phương tiện khác; hướng dẫn tổ chức cho các nhà trường, phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật về giao thông. Đặc biệt, tập trung vào việc tuyên truyền quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” đối với lứa tuổi học sinh...

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát (TT, KS) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đối với học sinh THCS, THPT; phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; các chủ phương tiện và phụ huynh chở các em học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. 

Thiếu tá Lê Quang Huy, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (TT), Công an huyện Quảng Trạch cho biết: Đội CSGT-TT đã tuyên truyền, PBGDPL các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho hơn 2.000 giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện; xây dựng 14 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tổ chức cho gần 800 học sinh và 137 phụ huynh học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về ATGT, không chở học sinh khi phương tiện không đủ điều kiện, không giao xe cho học sinh khi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện...

Về công tác TT, KS, đội đã tập trung việc xử lý đối với các hành vi vi phạm, như: Điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều... Đặc biệt là các hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển; các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; kiên quyết không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh…Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 153 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh; tạm giữ 142 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm. Cùng đó, đã gửi công văn xác minh nhân thân đối với 142 trường hợp học sinh vi phạm (THCS 16 trường hợp, THPT 126 trường hợp).

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lê Văn Thủy cho biết: Việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền, PBGDPL về TTATGT và kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, liên tục đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, PBGDPL về TTATGT cho hơn 3.500 cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn; trao hơn 300 mũ bảo hiểm cho học sinh... Phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh và đại diện phụ huynh tại 87 trường học. Phát động và xây dựng phong trào quần chúng nhân dân, nhất là ở từng gia đình không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện (chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định); phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 87 trường học...

Trong thực hiện công tác TT, KS, Đội CSGT-TT, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án hợp lý, khoa học, do đó, đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện công tác TTKS và xử lý vi phạm. Cụ thể, đã phát hiện và lập biên bản 79 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh, tạm giữ 70 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm. Do làm tốt các mặt công tác nói trên nên trong tháng cao điểm trên địa bàn huyện Lệ Thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Đội CSGT-TT Công an huyện Tuyên Hóa cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL về TTATGT đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Qua công tác TT, KS và xử lý vi phạm đã phát hiện, xử lý 71 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh (trong đó, về độ tuổi vi phạm: Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 39 trường hợp; từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 10 trường hợp); tạm giữ 61 phương tiện xe mô tô, gắn máy vi phạm; dự kiến tiền phạt hơn 70 triệu đồng; phạt cảnh cáo 39 trường hợp.
Bùi Thành

tin liên quan

Vi phạm về bảo vệ môi trường, một doanh nghiệp bị xử phạt gần 100 triệu đồng

(QBĐT) - Công an tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 97,2 triệu đồng đối với Công ty CP thương mại Bảo Đạt Thành-Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ nguyên liệu Quảng Bình, địa chỉ tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) do vi phạm về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

(QBĐT) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài và là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Mất tiền vì "mua hàng hưởng hoa hồng" qua mạng

(QBĐT) - Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, tuy nhiên, nhiều người "nhẹ dạ cả tin" để rồi sập bẫy khi nào không hay…