Nghi vấn giết người tình rồi treo cổ tự tử

  • 21:34 | Thứ Tư, 15/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong.
 
Chiều ngày 15-6, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng khiến hai người tử vong.
 
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Th. (SN 1984) và bà Hồ Thị L. (SN 1984) cùng trú tại bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. 
 
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tối ngày 14/6, thời điểm này chỉ có ông Th. và bà L. ở nhà. Người con riêng của ông Th. ngủ lại nhà cô ruột. 
 
Tại hiện trường, bà L. tử vong trong tư thế gục vào vách gỗ trong nhà với nhiều vết thương ở vùng đầu, còn ông Th. chết trong tư thế treo cổ, nghi là tự tử. 
 
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Trường Sơn cùng lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thông báo với lực lượng chức năng xử lý vụ việc theo quy định.
 
Được biết, ông Th. và bà L. đã sống chung với nhau như vợ chồng hơn 1 năm nay nhưng chưa đăng ký kết hôn. 
 
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. 
X.Phú
 

tin liên quan

Cảnh báo tình trạng tai nạn giao thông ở trẻ vị thành niên

(QBĐT) - Thời gian gần đây, đơn nguyên Hồi sức tích cực chống độc-Nhi-Sơ sinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới liên tiếp nhận cấp cứu điều trị nhiều trường hợp là trẻ vị thành niên bị đa chấn thương nghiêm trọng do gặp tai nạn khi sử dụng xe máy.
 

Nữ đoàn viên bất ngờ bị lấy hình ảnh, cắt ghép vu khống

(QBĐT) - Nhiều trang mạng xã hội lấy hình ảnh của một nữ đoàn viên ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch rồi gán ghép, thông tin sai sự thật rằng đây là nhân vật nữ trong sự việc xảy ra tại tầng 11, chung cư Tiến Bộ, tỉnh Thái Nguyên gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. 

Yêu cầu xử nghiêm phương tiện vận tải vi phạm trong mùa du lịch và mùa mưa bão

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão.