Công an huyện Bố Trạch:

Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản trị giá khoảng 330 triệu đồng

  • 13:54 | Thứ Hai, 25/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 25/4, Công an huyện Bố Trạch cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Nguyễn Thanh Q. (SN 2004, trú tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, Bố Trạch) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Đối tượng Lê Nguyễn Thanh Quang (bên phải).
Đối tượng Lê Nguyễn Thanh Quang (bên phải).
Trước đó, vào chiều 23/4/2022, Công an huyện Bố Trạch nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (SN 1982, trú tại xã Thanh Trạch) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, gồm: 1 miếng vàng SJC (1 chỉ); 1 chiếc nhẫn đeo tay bằng kim loại màu bạc, trên nhẫn có đính 1 viên đá kim cương và 2 nhẫn đeo tay bằng vàng, loại nhẫn trơn (4 chỉ), giá trị tài sản ước tính khoảng 330 triệu đồng. 
 
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Công an xã Thanh Trạch nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đưa những trinh sát dày dặn kinh nghiệm để điều tra, truy xét.
 
Sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ xảy ra vụ án, tổ công tác Công an huyện đã kết luận Lê Nguyễn Thanh Q. là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên, thu hồi tài sản, gồm: 1 nhẫn đeo tay bằng kim loại màu bạc, trên nhẫn có đính 1 viên đá kim cương và 1 miếng vàng SJC (1 chỉ), giá trị tài sản ước tính khoảng 306 triệu đồng.
 
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đối tượng Lê Nguyễn Thanh Q. khai nhận, ngày 21/4/2022, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền 10,5 triệu đồng của bà M.T.M (SN 1956, trú tại thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch). Tuy nhiên, bị hại không trình báo với cơ quan Công an.
 
Ngày 23/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Nguyễn Thanh Q. để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
L.M

tin liên quan

Giải mã "nữ quái" chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

(QBĐT) - Bằng sự kiên trì, quyết tâm và mưu trí, đại úy Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã cùng đồng đội sớm điều tra, làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Nguyễn Thị Lành (SN 1997, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, Quảng Ninh) trong huy động vốn đầu tư bất động sản để chiếm đoạt số tiền trên 50 tỷ đồng. 

Tạm giữ gần 1.200 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

(QBĐT) - Ngày 23-4, Đội QLTT số 5 và lực lượng Cảnh sát giao thông vừa kiểm tra và phát hiện xe ô tô tải mang biển số 76C-109.28 do ông Bùi Tấn Vĩnh (Quảng Ngãi) điều khiển  chở gần 1.200 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ khi đi qua địa phận xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. 

Bộ Công an cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh-trật tự, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.