Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 19 năm lẩn trốn

  • 15:07 | Thứ Tư, 02/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2/3/2022, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hoá), Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Chi cục Hải Quan tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lò Văn Thoan (SN 1979, trú tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, sau 19 năm lẩn trốn tại Lào.
Đối tượng Lò Văn Thoan tại thời điểm bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên.
Đối tượng Lò Văn Thoan tại thời điểm bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên.
Trước đó, vào ngày 18/12/2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định truy nã đối với Lò Văn Thoan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.
 
Sau một thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng các biện pháp truy bắt và phối hợp với lực lượng Công an nước bạn Lào, lực lượng phối hợp tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Điện Biên đã xác định được đối tượng và cùng phối hợp bắt giữ.
 
Ngay sau khi tiếp nhận được đối tượng truy nã Lò Văn Thoan, các lực lượng thuộc tỉnh Quảng Bình đã tiến hành test nhanh Covid-19 và làm các thủ tục bàn giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.
 
                                         Trần Tuấn

tin liên quan

Đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động ma túy phức tạp

(QBĐT) - Ngày 27/02, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an TP. Đồng Hới và Công an huyện Bố Trạch đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động ma túy phức tạp; bắt 3 đối tượng, thu 1.622 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 120 gam ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật liên quan khác. 

Nghịch tử chém bố tử vong rồi bỏ trốn

(QBĐT) - Chiều 27/2, ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai dùng rựa chém bố đẻ tử vong. 
 

Dừng xe ăn uống trên cao tốc, lái xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Kể từ ngày 1/1/2022, theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, hành vi dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước đây.