Đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động ma túy phức tạp

  • 17:31 | Thứ Hai, 28/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 27/02, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an TP. Đồng Hới và Công an huyện Bố Trạch đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động ma túy phức tạp; bắt 3 đối tượng, thu 1.622 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 120 gam ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật liên quan khác. 
 
Cụ thể, vào khoảng 13h30′, ngày 27/02, tại ngõ 87, đường Hữu Nghị, thuộc TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh cùng phối hợp với Công an TP. Đồng Hới bắt quả tang Cao Thanh Hiệp (SN 1991, trú tại TDP 7, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) có hành vi tàng trữ 6 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. 
Đối tượng Lưu Thanh Tùng (ngồi giữa) cùng tang vật số ma túy thu giữ được từ nơi ở của Tùng.
Đối tượng Lưu Thanh Tùng (ngồi giữa) cùng tang vật số ma túy thu giữ được từ nơi ở của Tùng.
Khai thác nhanh đối tượng Cao Thanh Hiệp, lực lượng phá án tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Lưu Thanh Tùng (SN 1978, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới), thu giữ 9 gói nilon bên trong có chứa 1.616 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 1 gói nilon bên trong có chứa khoảng 100 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 3 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác. 
 
Tiếp tục mở rộng, vào khoảng 20h cùng ngày, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bố Trạch thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Minh Đức (SN 1977, trú tại thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) thu giữ 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 20 gam, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động, 100 triệu VNĐ, 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 4 loa điện tử và một số tang vật liên quan khác.  
 
Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.
 
Trần Tuấn

tin liên quan

Nghịch tử chém bố tử vong rồi bỏ trốn

(QBĐT) - Chiều 27/2, ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai dùng rựa chém bố đẻ tử vong. 
 

Dừng xe ăn uống trên cao tốc, lái xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Kể từ ngày 1/1/2022, theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, hành vi dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước đây.
 

Cảnh giác chiêu trò "tín dụng đen"

(QBĐT) - Bằng những mánh khóe trong việc cho vay, các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" sẽ tung nhiều chiêu trò để dụ dỗ người dân "sập bẫy". Tại Quảng Bình, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã liên tục triệt phá những đường dây "tín dụng đen", lãi suất cho vay lên đến hàng trăm phần trăm/năm.