Bắt giữ nghi phạm găm nhiều đinh vào đầu bé 3 tuổi ở Thạch Thất

  • 16:14 | Thứ Năm, 20/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Huyên - nghi phạm găm nhiều đinh ghim vào đầu bé 3 tuổi ở Thạch Thất.
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 20/1, liên quan đến việc em bé 3 tuổi nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên để điều tra về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015.
 
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn 5, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
 
Trước đó, khoảng 13h ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch.
 
Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.
 
Ngay trong ngày 18/1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, nghề nghiệp: thợ mộc; và N. T. L (sinh năm 1995; thường trú thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội), mẹ đẻ cháu bé.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
 
Trong ngày 20/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 709/VP-KGVX gửi Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất về vụ việc này.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định (nếu phát hiện vi phạm), báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.
 
Theo Vietnam+
 

tin liên quan

Tuyên Hóa: Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Với quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Lệ Thủy

(QBĐT) - Ngày 18/1, Chánh thanh tra huyện Lệ Thủy Đỗ Tuấn Phong cho biết, năm 2021, qua thanh tra, tại một số địa phương, đơn vị đã phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Quảng Trạch: Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, đề

(QBĐT) - Chiều 19/01, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quảng Thanh và Quảng Phương phá thành công Chuyên án mang bí số "638B" về đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.