Truy xét nhanh đối tượng cướp tài sản người đi đường

  • 07:56 | Thứ Hai, 29/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào lúc 15h30’, ngày 27-11-2021, chị Nguyễn Thị Nga, trú tại TDP 1 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới đến trình báo tại Công an TP. Đồng Hới sự việc, vào khoảng 21h15’ ngày 26-11, chị Nga khi đang điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc khu vực cầu Phú Vinh, thuộc TDP 2 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên đi xe mô tô áp sát, chặn đầu xe rồi xin tiền.
 
Đối tượng Phạm Xuân Hoàng Hiếu tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Xuân Hoàng Hiếu tại cơ quan điều tra.
Khi chị Nga trả lời không có tiền thì đối tượng đe dọa. Vì hoảng sợ nên chị Nga mở ví và lấy 10.000 đồng đưa cho đối tượng, khi lấy được tiền, đối tượng quay đầu xe bỏ đi.
 
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới đã phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn truy xét nhanh đối tượng. Trong thời gian ngắn, đến sáng 28-11-2021, đã kết luận được đối tượng Phạm Xuân Hoàng Hiếu (SN 2005, trú tại TDP 7, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên.
 
Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Xuân Hoàng Hiếu khai nhận còn gây ra 3 vụ cướp tài sản khác với thủ đoạn tương tự tại địa bàn TP. Đồng Hới với tổng số tiền chiếm đoạt được là 110.000 đồng.
 
Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy mang BKS 73B1-310.62 là phương tiện đối tượng Phạm Xuân Hoàng Hiếu dùng để gây án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Hoàng Hiếu về hành vi cướp tài sản và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
Trần Tuấn

tin liên quan

Bắt vụ vận chuyển 21,8 kg pháo nổ trái phép

(QBĐT) - Vào khoảng 19h35' ngày 26-11-2021, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Phòng PC08 Công an tỉnh tiến hành đón dừng xe ô tô mang BKS 20H-00412 do Trần Văn Thám (SN 1978, trú tại phường Đông Thanh, TP. Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển có nghi vấn chở hàng trái phép. 
 

Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Ngày 26-11, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 4854/BTTTT-CBC về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cao điểm cuối năm 2021

(QBĐT) - Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và hàng nhập lậu.