Hiệu quả từ mô hình "Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự"

  • 10:24 | Thứ Năm, 28/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Dù mới bắt tay vào triển khai thực hiện được hơn 1 năm, nhưng mô hình "Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)" tại xã Kim Hóa (Tuyên Hóa) đã góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị và ANTT tại địa phương. Mô hình này từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong nhân dân; mối quan hệ giữa các cấp chính quyền với giáo xứ ngày càng đoàn kết, gắn bó.
 
Đoàn kết, đẩy lùi các loại tội phạm
 
Xã miền núi rẻo cao Kim Hóa hiện có 1.600 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu. Trên địa bàn có 1 giáo xứ và 5 giáo họ (đồng bào công giáo có 850 hộ, 3.397 nhân khẩu, sống tập trung tại các thôn: Kim Lũ 1, Kim Lũ 2, Kim Ninh, Kim Trung, Kim Tiến, Kim Lịch). 
 
Ông Hoàng Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hóa cho biết: "Những năm trước đây, xã Kim Hóa liên tục xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, như: Phá rừng, cờ bạc, lô đề, trộm cắp tài sản, ma túy…, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới tại địa phương, đặc biệt là đối với tiêu chí liên quan đến ANTT".
 
Đồng bào công giáo xã Kim Hóa (Tuyên Hóa) nấu trên 2.000 suất cơm hỗ trợ người dân tại các khu cách ly tập trung.
Đồng bào công giáo xã Kim Hóa (Tuyên Hóa) nấu trên 2.000 suất cơm hỗ trợ người dân tại các khu cách ly tập trung.
Để ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân, mô hình "Giáo xứ tự quản về ANTT" đã được Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và UBND xã Kim Hóa triển khai xây dựng tại giáo xứ Kim Lũ, chính thức ra mắt ngày 7-10-2020.
 
Mô hình nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT tại giáo xứ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm của toàn dân; từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn ANTT theo hướng "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" ngay từ cơ sở; tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới...
 
Thiếu tá Đinh Văn Hiến, Trưởng Công an xã Kim Hóa cho hay, mô hình "Giáo xứ tự quản về ANTT" tại xã Kim Hóa được thành lập và đi vào hoạt động gồm Ban chỉ đạo cấp xã, 5 tổ tự quản (tại 5 giáo họ) với 55 thành viên. Sau hơn 1 năm triển khai mô hình, các thành viênluôn chủ động, tích cực phối hợp UBND xã, lực lượng Công an xã Kim Hóa, Ban an ninh các thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong xã chấp hành nghiêm các quy định của luật pháp, tổ chức tuần tra vào ban đêm.
 
Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật giảm sâu so với trước đây. Chính điều này đã giúp cho người dân trong xã yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, ra sức xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, hiệu quả nổi bật nhất của mô hình là tạo ra sự đoàn kết trong nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các loại tội phạm, hành vi phạm pháp ngay tại địa phương.
 
Nhân rộng, phát huy hiệu quả mô hình
 
"Xã Kim Hóa bố trí rất nhiều điểm để người dân tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm. Số đối tượng tù đặc xá, tù tha về tái hòa nhập cộng đồng đều được quản lý chặt. Các linh mục, hội đồng mục vụ tại giáo xứ Kim Lũ thường xuyên phối hợp cung cấp, trao đổi kịp thời các thông tin để giải quyết, xử lý những đối tượng nổi lên nhằm bảo đảm giữ vững ANTT tại địa phương", thiếu tá Đinh Văn Hiến, Trưởng Công an xã Kim Hóa cho biết thêm.

Xét thấy sự cần thiết trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Kim Hóa nói riêng và toàn huyện Tuyên Hóa nói chung, năm 2021, Công an huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xem xét nhân rộng mô hình "Giáo xứ tự quản về ANTT" đến các giáo xứ, giáo họ ở địa phương. Nổi bật, ngày 29-1-2021, tại xã Lê Hóa đã thành lập mô hình "Giáo họ tự quản về ANTT" tại giáo họ Đò Vàng thuộc thôn Tiền Phong. Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng mô hình nói trên đã tạo nhiều chuyển biến khá tích cực đối với tình hình ANTT ngay tại địa phương.

Thượng tá Võ Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Tuyên Hóa nhận xét: "Qua theo dõi, kiểm tra hiệu quả mô hình "Giáo xứ tự quản về ANTT" tại giáo xứ Kim Lũ, chúng tôi nhận thấy đây là một mô hình hoạt động rất hiệu quả; tạo được sự đồng tình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của linh mục, hội đồng mục vụ, giáo xứ, giáo họ, bà con giáo dân nói riêng và người dân trên địa bàn toàn xã Kim Hóa nói chung. Cấp ủy, chính quyền xã Kim Hóa luôn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của mô hình và chú trọng phân công các thành viên Ban chỉ đạo tham gia sinh hoạt, hoạt động cùng mô hình.
 
Trong thời gian toàn tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các linh mục, hội đồng mục vụ, giáo dân ở xã Kim Hóa đã quyên góp tiền, hàng hóa thiết yếu, nấu trên 2.000 suất cơm để hỗ trợ cho các khu cách ly tại xã và lực lượng tham gia chống dịch...
 
Văn Minh

tin liên quan

Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 4.000 viên ma túy tổng hợp

(QBĐT) - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 4.000 viên ma túy. 
 

Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm "Báo Sạch"

Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm "Báo Sạch" đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video clip không đúng sự thật, một chiều, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước.
 

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp

(QBĐT) - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Bố Trạch đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để ban hành các kháng nghị, kiến nghị, bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát trong hệ thống các cơ quan tư pháp…