.

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp

.
10:21, Thứ Năm, 26/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch vừa phá thành công chuyên án đấu tranh, bắt giữ đối tượng Hồ Văn Long (SN 1986, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp.
 
Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24-8-2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch và Công an xã Hưng Trạch đón dừng, kiểm tra đối tượng Hồ Văn Long khi đang đi trên đoạn đường liên xã thuộc thôn Bồng Lai 1, xã Hưng Trạch. Thấy lực lượng Công an, đối tượng Hồ Văn Long lập tức vứt lại xe máy, bỏ chạy rồi nhảy xuống suối hòng thoát thân. Ngay sau đó, Tổ Công tác đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ được đối tượng. 
Thượng tá Trương Quốc Cường - Trưởng Công an huyện Bố Trạch trực tiếp đấu tranh với đối tượng Hồ Văn Long (áo đen).
Thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Bố Trạch trực tiếp đấu tranh với đối tượng Hồ Văn Long (áo đen).
Kiểm tra chiếc quần đùi của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 2 túi ni long chứa 235 viên nén dạng thuốc tân dược. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Văn Long tại thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 22 túi ni long chứa 4.393 viên nén màu hồng và màu xanh cùng 157 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
Thượng tá Trương Quốc Cường - Trưởng Công an huyện Bố Trạch trực tiếp đấu tranh với đối tượng Hồ Văn Long (áo đen). Thượng tá Trương Quốc Cường - Trưởng Công an huyện Bố Trạch trực tiếp đấu tranh với đối tượng Hồ Văn Long (áo đen).
Hơn 4.600 viên ma túy dạng hồng phiến mà đối tượng Hồ Văn Long tàng trữ trái phép bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hồ Văn Long thừa nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch đang củng cố hồ sơ xử lý và mở rộng đấu tranh chuyên án.

Quang Văn – Việt Hùng
 
 
 
 
 
 
 
,