Quảng Trạch:

Tăng cường xử lý nạn "cát tặc"

  • 07:17 | Thứ Hai, 19/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Quảng Trạch, nhất là nạn “cát tặc”, đã gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng huyện đã quyết liệt triển khai các biện pháp truy quét, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.  
 
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng cát xây dựng trên địa bàn huyện tăng cao, thêm vào đó, lợi nhuận từ hoạt động khai thác, kinh doanh loại khoáng sản này rất lớn. Chính vì vậy, các đối tượng luôn tìm đủ mọi cách thức để khai thác trái phép cát lòng sông. Những thủ đoạn khai thác cát trái phép tinh vi, lợi dụng đêm tối đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý.
 
Các xã: Cảnh Hóa, Phù Hóa và Liên Trường là những điểm “nóng” về tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép trên địa bàn huyện thời gian qua. Đây là các xã có sông Gianh đi qua, nơi có trữ lượng cát lòng sông tương đối lớn.  
Lực lượng chức năng phát hiện thuyền của đối tượng Hoàng Thị Lành đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Gianh, đoạn qua xã Liên Trường.
Lực lượng chức năng phát hiện thuyền của đối tượng Hoàng Thị Lành đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Gianh, đoạn qua xã Liên Trường.
Tại địa bàn xã Cảnh Hóa, trước tình trạng nạn “cát tặc” ngày càng diễn biến phức tạp, xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường các đợt tuần tra, kiểm soát, qua đó, phát hiện các vụ khai thác cát trái phép. Đại úy Nguyễn Tài, Trưởng Công an xã Cảnh Hóa cho biết: "Xác định đây là địa bàn “nóng” về tình trạng khai thác cát trái phép, lực lượng công an xã đã phối hợp với lực lượng Công an huyện thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát. Trong tháng 6-2021, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản xử lý 2 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn xã".
 
Cụ thể, vào khoảng 20h30’ ngày 2-6-2021, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Gianh, đoạn qua địa phận thôn Kinh Nhuận, lực lượng công an phát hiện 1 thuyền gỗ do Hoàng Thanh Hải (SN 1998, trú tại thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa) điều khiển, đang có hành vi khai thác trái phép cát lòng sông.
 
Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng cát đã khai thác trên thuyền là 4,5m3, đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát tại khu vực sông nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, cũng trên tuyến sông Gianh thuộc địa phận thôn Kinh Nhuận, lực lượng Công an xã cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 thuyền sắt do Lê Thanh Loan (SN 1990, trú tại thôn Tân Thị) điều khiển, đang có hành vi khai thác trái phép 7m3 cát lòng sông.
 
Tại xã Liên Trường, vào khoảng 22 giờ ngày 7-6-2021, tổ công tác gồm lực lượng Công an xã và Công an huyện tuần tra trên tuyến sông Gianh, đoạn qua thôn 5 đã phát hiện đối tượng Hoàng Thị Lành (SN 1974, trú ở xã Phù Hóa) sử dụng thuyền máy có gắn động cơ đang khai thác cát trái phép. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đã khai thác trái phép 16,7m3 cát lòng sông.
 
Ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho hay, trước tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra ở một số địa phương, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, cát sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn. Trong tháng 6 vừa qua, huyện đã phát hiện và bắt giữ được 3 vụ, thu giữ hàng chục m3 cát tại các địa bàn là điểm “nóng” về tình trạng vi phạm khai thác cát lòng sông trái phép, như: Cảnh Hóa, Liên Trường...
 
Thời gian tới, để hạn chế nạn khai thác cát trái phép, huyện sẽ tăng cường tổ chức các đoàn chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra những địa điểm thường xảy ra nạn khai thác cát trái phép và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.
 
Tình trạng khai thác trái phép cát lòng sông xảy ra thời gian qua trên địa bàn các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa, Liên Trường đã gây bức xúc cho nhiều người dân. Việc khai thác cát trái phép kéo dài làm tăng nguy cơ sạt lở dọc bờ sông Gianh, đe dọa nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, việc tăng cường tuần tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm là việc cấp thiết và cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn nữa từ các lực lượng chức năng.
 
Đoàn Nguyệt