7 tháng, 3.635 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

  • 10:06 | Thứ Tư, 28/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 7-2021 (từ ngày 15-6-2011 đến 14-7-2021), toàn quốc xảy ra 792 vụ tai nạn giao thông, làm chết 435 người và làm bị thương 509 người.
Vụ tai nạn giao thông tại Km34+200, Quốc lộ 34, thuộc địa phận đèo Khau Múc, thôn Nặm Nà, xã Kim Đồng huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng ngày 21-7-2021. Ảnh: TTXVN phát
Vụ tai nạn giao thông tại Km34+200, Quốc lộ 34, thuộc địa phận đèo Khau Múc, thôn Nặm Nà, xã Kim Đồng huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng ngày 21-7-2021. Ảnh: TTXVN phát
So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 414 vụ (34,33%), giảm 114 người chết (20,77%), giảm 402 người bị thương (44,13%). Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 518 vụ, làm chết 425 người, bị thương 270 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 189 vụ (26,73%), giảm 117 người chết (21,59%), giảm 164
người bị thương (37,79%).
 
Trên đường sắt xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ (28,57%), tăng 2 người chết (33,33%), tăng 2 người bị thương (200%).
 
Tuyến đường thủy xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (300%), tăng 1 người chết (100%), số người bị thương không thay đổi.
 
Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.
 
Cả nước cũng xảy ra 261 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 236 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 230 vụ (46,84%), giảm 240 người bị thương nhẹ (50,42%).
 
Tính chung trong 7 tháng năm 2021 (tính từ ngày 15-12-2020 đến 14-7-2021), toàn quốc xảy ra 7.137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.635 người, bị thương 4.984 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 589 vụ (10,74%), số người chết giảm 156 người (4,12%), số người bị thương giảm 866 người (14,8%). Trong đó, có 2.569 vụ va chạm giao thông xảy ra, làm bị thương nhẹ 2.622 người, giảm 848 vụ (24,82%), giảm 862 người bị thương nhẹ (24,74%) so với cùng kỳ năm trước.
 
Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 4.493 vụ, làm chết 3.572 người, bị thương 2.349 người, tăng 11 vụ (0,25%), giảm 135 người chết (3,64%), giảm 3 người bị thương (0,13%) so với cùng kỳ năm trước.
 
Đường sắt xảy ra 44 vụ, làm chết 38 người, bị thương 12 người, giảm 7 vụ (13,73%), giảm 5 người chết (11,63%), tăng 2 người bị thương (20%) so với cùng kỳ năm 2020.
 
Đường thủy xảy ra 26 vụ, làm chết 17 người, bị thương 1 người, giảm 13 vụ (33,33%), giảm 17 người chết (50%), giảm 3 người bị thương (75%) và hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 8 người, không có người bị thương, giảm 2 vụ (28,57%), tăng 1 người chết và mất tích (14,29%) so với cùng thời điểm năm trước.
 
Theo Vân Linh (TTXVN)