Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

  • 05:48 | Thứ Tư, 23/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021, Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh là lực lượng chủ công, nòng cốt đấu tranh triệt xóa các đường dây phạm tội ma túy lớn, ổ nhóm, điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân…
 
Là địa bàn có các tuyến giao thông huyết mạch Bắc-Nam, cửa khẩu quốc tế, cảng biển, cảng hàng không…, nên Quảng Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, xuyên tỉnh.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp.
 
Thực tế, các vụ việc liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
Theo nhận định của PC04, thời gian qua, các hành vi mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá, dạng viên) tiếp tục gia tăng, đa dạng về chủng loại… Đặc biệt, các loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện, chất hướng thần mới đang có xu hướng lây lan rộng trong giới trẻ, như: hồng phiến, ketamine, ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, tem giấy, bóng cười…
 
Trong khi đó, con nghiện thường lợi dụng quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ để sử dụng ma túy, chất gây nghiện nên công tác đấu tranh, bắt giữ gặp không ít khó khăn. Nhiều đối tượng sau khi sử dụng các loại ma túy tổng hợp đã xuất hiện triệu chứng ảo giác, loạn thần không làm chủ được hành vi, gây mất trật tự an toàn xã hội.
 
Ngoài ra, do bị “đánh trúng, đánh mạnh” ở biên giới Tây Bắc, các nhóm tội phạm ma túy chuyển hướng hoạt động về địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyến biên giới Quảng Bình giáp với nước bạn  Lào được xem là địa bàn “nóng”. 
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với PC04 tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động” năm 2021.
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với PC04 tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động” năm 2021.
Trước tình hình trên, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, cán bộ, chiến sỹ PC04 đã tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đối với cán bộ, viên chức, người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp; đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; đồng thời, xác định rõ đối tượng, tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm để tập trung đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy. 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).
Từ miền núi rẻo cao xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), già làng Đinh Hùng, 71 tuổi, ở bản Tuộc chia sẻ: "Được lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tuyên truyền tác hại của các loại ma túy, tôi sẽ khuyên bảo con cháu, bà con dân bản không sử dụng và tham gia mua bán trái phép chất ma túy. 
Cán bộ PC04 tuyên truyền tác hại của các loại ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).
Cán bộ PC04 tuyên truyền tác hại của các loại ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).
 
Với các thông tin, hình ảnh in trên tờ rơi do lực lượng Công an cấp phát, bà con sẽ dễ dàng nhận biết các loại ma túy, như: heroin, cần sa, lá Khát, cỏ Mỹ, ma túy đá, nấm ma túy…, cũng như chủ động tham gia cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm, giữ gìn sự bình yên của bản làng".
 
Ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2021 là “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà-Hãy tránh xa ma túy”, do đó, tổ chức công đoàn sẽ phát huy vai trò của mình để phòng, chống tệ nạn ma túy trong cán bộ, viên chức, công nhân lao động, tạo môi trường lành mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
Theo thượng tá Phan Thanh Phương, Trưởng phòng PC04, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, từ đó, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và ma túy trên địa bàn.
 
Thời gian tới, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh nói chung và PC04 nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về ma túy, tác hại của ma túy, nhất là đối với những thành phần có nguy cơ cao, như: học sinh, sinh viên, người sau cai nghiện… để vận động nhân dân tích cực phòng ngừa và tham gia phòng chống, ngăn chặn tệ nạn ma túy, gìn giữ sự bình yên trong cộng đồng.
 
6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an đã bắt giữ, làm rõ 135 vụ/217 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Riêng PC04 đã đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa 10 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 16 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ, làm rõ 91/149 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy. Qua đó, PC04 đã thu giữ 8,7kg heroin; hơn 28.640 viên ma túy tổng hợp; 447,913g ma túy tổng hợp dạng đá; 53,685g ketamine; 134 triệu đồng; 9 xe ô tô và mô tô; 16 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án. Đặc biệt, PC04 đã trực tiếp, phối hợp đấu tranh triệt xóa 3 chuyên án lớn, 5 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, 3 điểm phức tạp về ma túy.
 
T.M.Văn