Hành trình bóc gỡ đường dây lô đề "khủng"

  • 17:10 | Chủ Nhật, 20/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng công an tỉnh đã điều tra, xác định trên địa bàn tỉnh, nhiều đối tượng lợi dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ cao, như: mạng xã hội Zalo, Facebook…, tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với quy mô và số tiền đánh bạc lớn.
 
Đường dây đánh bạc này được tổ chức khá tinh vi và diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, gồm nhiều đối tượng móc nối với nhau, số lượng con bạc nhiều (hơn 50 đối tượng), lượng tiền giao dịch lớn, trung bình mỗi ngày, tiền sử dụng cho việc đánh bạc trên dưới 500 triệu đồng…
 
Trước thực tế nhức nhối đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, bắt giữ các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh. 
Đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong chuyên án.
Đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong chuyên án.
Qua thời gian theo dõi, mật phục và tìm hiểu quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây, các trinh sát đã dần xác định các đối tượng cộm cán. Đây là những “cái đề” hàng ngày nhận tờ phơi từ các “thư ký” đề trên địa bàn.
 
Làm "chân rết" cho các "cái đề", sau khi bán số lô, số đề cho “con bạc”, các "thư ký" đề tổng hợp thành một bảng đề và tiến hành dùng điện thoại có chức năng chụp ảnh, chụp các bảng đề và chuyển qua cho “cái đề” bởi tin nhắn Facebook hoặc tin nhắn Zalo.
 
"Cái đề" căn cứ theo kết quả xổ số miền Trung và miền Bắc để tính tiền thắng thua và chung chi cho các "thư ký" đề, trả cho con bạc. Những “cái đề” này ít khi xuất hiện để thực hiện việc thu, chi tiền thắng thua mà chủ động giao kèo cùng các "thư ký". Sau khi cân đối tổng hợp thắng, thua trong ngày sẽ tiến hành chuyển khoản qua ngân hàng.
 
Với cách thức hoạt động kín kẽ như vậy, các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này tưởng rằng sẽ khó bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ với các trinh sát dày dặn kinh nghiệm, các biến động và quy luật hoạt động của chúng đều được nắm bắt.
 
Thiếu tá Ngô Quý Thanh, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, việc thu thập tài liệu chứng cứ của các vụ án nói chung khó khăn một thì việc củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ của dạng cờ bạc lô đề, lợi dụng các nền tảng công nghệ còn khó khăn gấp nhiều lần. Trong khi đó, các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. 
Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.
Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.
Trước đây, các đối tượng chuyển bảng đề trực tiếp, thì nay, tìm mọi cách để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Chúng dùng ứng dụng Facebook, Zalo chụp bảng đề chuyển cho nhau; đồng thời, tìm cách xóa dấu vết để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; sử dụng các “chân rết”, sử dụng người khác để tham gia đánh bạc... Đặc biệt có đối tượng còn tạo vỏ bọc với các hoạt động kinh tế khác nhằm che giấu hoạt động đánh bạc của mình…
 
Thực hiện kế hoạch phá án được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt, Ban chuyên án do đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm trưởng ban đã quyết định phá án. Vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày 2-6-2021, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an TX. Ba Đồn, công an huyện Bố Trạch, công an huyện Quảng Ninh chia thành 12 tổ công tác triệu tập đấu tranh với Võ Thị Thùy Giang (SN 1982), trú tại TP. Đồng Hới; Châu Ngọc Sơn (SN 1993), trú tại huyện Bố Trạch và Nguyễn Trung Pháp (SN 1980), trú tại huyện Quảng Ninh và các "thư ký" đề khác.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin chơi đề dựa vào kết quả xổ số miền Trung, miền Bắc và chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Sau khi các con bạc mua số lô, số đề tại các "thư ký" đề, các"thư ký" đề dùng điện thoại thông minh chụp ảnh bảng đề và chuyển cho các đối tượng. Đây là 3 “cái đề” trên địa bàn, với hệ thống các “chân rết” là các "thư ký" đề (hơn 50 đối tượng) ở các địa bàn, như: huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch, TX. Ba Đồn và TP. Đồng Hới.
 
Hàng ngày, các "cái đề" nhận các bảng đề từ "thư ký" với số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trên dưới 500 triệu đồng. Trước những tài liệu chứng cứ và hành vi vi phạm của các đối tượng, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét chỗ ở của 3 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt; 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng…
 
Theo tài liệu cơ quan chức năng thu thập được, từ khoảng tháng 3-2021 đến nay, các đối tượng Võ Thị Thùy Giang, Châu Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Pháp đã nhận bảng đề của hơn các đối tượng là "thư ký" đề trên địa bàn với số tiền giao dịch hơn 15 tỷ đồng. 
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Châu Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Pháp về hành vi đánh bạc để phục vụ công tác điều tra, mở rộng án.
 
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho biết, đây là vụ án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo, Facebook có quy mô và số tiền đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, số "thư ký" đề và người tham gia đánh bạc đông, thuộc nhiều thành phần, ở nhiều địa bàn trong tỉnh, thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và có nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
 
Trước thực trạng và hệ lụy mà nạn cờ bạc, lô đề gây ra cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các gia đình và tình hình an ninh trật tự ở địa phương, lực lượng Công an Quảng Bình đã và đang kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm lô đề, cờ bạc nói riêng, đặc biệt là các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội.
 
Qua đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, tiếp tục răn đe, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…
 
Ngô Quang Văn