Cơ sở sản xuất gạch block gây ô nhiễm môi trường: UBND xã An Ninh thiếu kiên quyết trong xử lý

  • 20:18 | Thứ Hai, 21/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng 3-2021, Báo Quảng Bình nhận được đơn của 7 hộ dân thôn Hoành Vinh, xã An Ninh (Quảng Ninh) “kêu cứu” về tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) do hai cơ sở sản xuất gạch block của ông Võ Doãn Khánh, Nguyễn Văn Thiết gây ra. Sau khi tiếp nhận đơn, phóng viên đã vào cuộc xác minh và phản ánh sự việc trên Báo Quảng Bình.
UBND xã An Ninh và huyện Quảng Ninh cũng đã cam kết xử lý dứt điểm tình trạng này, buộc hai cơ sở sản xuất trên di dời khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, ngày 25-5-2021, các hộ dân lại tiếp tục viết đơn nội dung như trước đây gửi Báo Quảng Bình… Nguyên nhân vì sao?
 
Các ngành chức năng huyện Quảng Ninh đã vào cuộc
 
Đơn “kêu cứu” của 7 hộ dân thôn Hoành Vinh phản ánh: “Trước đây, chúng tôi từng viết đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đất hai hộ đang sử dụng là đất Nghị định 64, xã và thôn cho thuê liệu đúng pháp luật hay không? Từ khi mở rộng quy mô, đầu tư thêm máy móc, tình trạng ô nhiễm của hai cơ sở sản xuất gạch block nặng hơn.
 
Theo quy định pháp luật, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nằm trong khu dân cư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu trong ngưỡng cho phép mới được hoạt động. Hai cơ sở sản xuất gạch block của ông Khánh, ông Thiết là tự phát, thiếu sự kiểm tra, giám sát từ các ngành chức năng và chính quyền địa phương nên dù ảnh hưởng đến môi trường vẫn cứ tổ chức sản xuất.
 
Tình trạng ô nhiễm tồn tại nhiều năm nay. Bụi của đá, cát, xi măng và tiếng ồn làm cho cuộc sống các hộ dân xung quanh bị đảo lộn. Người già, trẻ con sống không yên...”.
 
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND huyện Quảng Ninh vào cuộc, ban hành nhiều văn bản yêu cầu xã An Ninh xử lý.
 
Năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Phạm Trung Đông có Công văn số 1107/UBND-TNMT yêu cầu hai hộ sản xuất gạch block trên chấm dứt hoạt động, tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất, di chuyển máy móc ra khỏi khu đất; giải quyết hàng hóa, vật liệu, trả lại mặt bằng trước ngày 31-12-2019.
 
Một năm sau đó, Phòng Tài nguyên-Môi trường tham mưu cho UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 1171/UBND-TNMT, ngày 31-12-2020, yêu cầu UBND xã An Ninh chỉ đạo hai hộ Võ Doãn Khánh, Nguyễn Văn Thiết ngừng ngay hoạt động, trả lại mặt bằng trước ngày 10-2-2021.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã An Ninh đã tiến hành xử lý. Cụ thể, ngày 17-12-2020, UBND xã mời các ông Khánh và Thiết lên làm việc, yêu cầu dừng hoạt động, trả lại nguyên trạng mặt bằng trong vòng 10 ngày tính từ ngày 18-12-2020.
 
Ngày 26-1-2021, UBND xã tiếp tục ban hành Công văn số 06/UBND về việc ngừng hoạt động của hai cơ sở sản xuất gạch block, tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất, di chuyển máy móc ra khỏi khu đất, tập trung giải quyết hàng hóa, vật liệu, trả lại mặt bằng trước ngày 10-2-2021.
 
Đến ngày 4-2-2021, cơ sở của ông Võ Doãn Khánh dừng hoạt động, cam kết không sản xuất kể từ ngày 14-2-2021. Riêng cơ sở của ông Nguyễn Văn Thiết tuy cam kết dừng sản xuất nhưng do chưa tìm được địa điểm mới, thời gian cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu nên xin lùi thời gian đến hết ngày 28-2-2021 sẽ hoàn thành xong việc tháo dỡ nhà xưởng, di chuyển máy móc, trả lại mặt bằng theo yêu cầu.
 
Tuy nhiên, vì sao 7 hộ dân thôn Hoành Vinh lại tiếp tục ký đơn chung gửi Báo Quảng Bình “kêu cứu” vào ngày 25-5-2021?
 
Trở lại thực tế tại địa điểm sản xuất của 2 cơ sở sản xuất gạch block ở thôn Hoành Vinh của các ông Võ Doãn Khánh, Nguyễn Văn Thiết, phóng viên Báo Quảng Bình ghi nhận cơ sở của ông Võ Doãn Khánh đến nay đã ngừng sản xuất hoàn toàn, hệ thống nhà xưởng tháo dỡ, máy móc di chuyển hết.
 
Riêng cơ sở của ông Nguyễn Văn Thiết hoạt động bình thường, máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng vẫn nguyên trạng. Như vậy, ông Thiết không chấp hành nghiêm túc các quyết định của UBND huyện Quảng Ninh và UBND xã An Ninh.
 
Thiếu kiên quyết trong kiểm tra, xử lý
 
Qua trao đổi với chủ cơ sở sản xuất gạch block Nguyễn Văn Thiết tại hiện trường, ông cho biết: “Mặc dù cam kết ngừng sản xuất và di dời, tuy nhiên, trong thực tế do gia đình đầu tư vốn quá lớn, hiện tại vẫn chưa tìm ra địa điểm mới để di chuyển nên chưa thực hiện được. Do khó khăn về kinh phí di dời nên gia đình đang viết đơn gửi các ngành chức năng xin hỗ trợ, tạo điều kiện thêm thời gian tìm địa điểm mới phù hợp”.
 
Trước sự chậm trễ dừng sản xuất, tháo dỡ nhà xưởng, di chuyển máy móc, trả lại mặt bằng của chủ cơ sở sản xuất gạch block Nguyễn Văn Thiết, ngày 20-5-2021, UBND huyện Quảng Ninh tiếp tục ban hành Công văn số 444/UBND-TNMT do Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Xuân Tình ký, yêu cầu UBND xã An Ninh: “khẩn trương kiểm tra, xử lý việc sản xuất gạch block của ông Nguyễn Văn Thiết theo đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, chủ trương đầu tư, xây dựng… trả lời cho công dân được biết”.
 
Để xảy ra tình trạng chây ỳ, kéo dài thời gian tháo dỡ nhà xưởng, di chuyển máy móc, trả lại mặt bằng của chủ cơ sở sản xuất gạch block Nguyễn Văn Thiết, trách nhiệm chính thuộc về UBND xã An Ninh!
 
Ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết: “UBND xã đã mời hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thiết làm việc nhiều lần. Ông Thiết cam kết dừng sản xuất, tháo dỡ nhà xưởng, trả lại mặt bằng nhưng vẫn không chịu thực hiện”.
 
“Thời gian tới, nếu ông Nguyễn Văn Thiết không chấp hành nghiêm túc, dừng sản xuất, tháo dỡ nhà xưởng, trả lại mặt bằng…, UBND xã sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm về xây dựng, sử dụng đất, môi trường để tiến hành xử lý hành chính; đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, di dời theo quy định pháp luật”, ông Trương Văn Long khẳng định.
 
Nhóm P.V Bạn đọc