Tuyên Hóa: Bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh

  • 16:51 | Thứ Năm, 13/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an huyện Tuyên Hóa vừa phá thành công chuyên án mang bí số 521H, bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản liên tỉnh.
 
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp xe mô tô và một số tài sản khác gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Tuyên Hóa đã xác lập chuyên án mang bí số 521H nhằm đấu tranh với loại tội phạm này. Đến ngày 17-4-2021, tại nhà của chị Đinh Thị Vy ở thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa tiếp tục bị mất trộm 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sirius và 2 điện thoại di động. 
 
Xác định đối tượng trộm cắp có khả năng hoạt động lưu động, liên địa bàn giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng mật phục truy tìm thủ phạm. 
Đối tượng Lê Hữu Toàn và Nguyễn Đức Cường cùng 3 xe mô tô là tang vật các vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.
Đối tượng Nguyễn Đức Cường và Lê Hữu Toàn cùng 3 xe mô tô là tang vật các vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.
Đến ngày 10-5-2021 đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Hữu Toàn (SN 1976) và Nguyễn Đức Cường (SN 1992) cùng trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn huyện. Hai đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Lê Hữu Toàn có 7 tiền án, tiền sự.
 
Quá trình điều tra, Công an huyện Tuyên Hóa đã thu giữ 3 xe mô tô mang nhãn hiệu Sirius, 2 điện thoại di động nhãn hiệu samsung j7 và realme 5. Tổng giá trị tài sản ước tính trên 30 triệu đồng. Lê Hữu Toàn và Nguyễn Đức Cường đã khai nhận các tài sản trên do hai đối tượng trộm cắp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đang tiếp tục mở rộng chuyên án.
 
Việc khám phá nhanh chuyên án 521H của lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa đã tạo sự an tâm, tin tưởng của người dân, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là một trong những chiến công của Công an Tuyên Hóa trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Văn Tư