Công an huyện Quảng Ninh: Bắt 3 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ và Long Đại

  • 08:58 | Thứ Bảy, 01/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Liên tiếp trong vòng 1 tuần, Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang 3 thuyền khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại và Nhật Lệ.
 
Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29-4, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang 1 tàu sắt do Võ Đức H. (SN 1979, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) và 1 thuyền vỏ nhôm do Trần Văn Thương (SN 1973, trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển, đang khai thác cát trái phép trên sông Long Đại đoạn qua địa phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh.
 
Thời điểm kiểm tra, Võ Đức H. và Trần Văn Thương không xuất trình được giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khai thác cát lòng sông tại khu vực nói trên. Khối lượng cát khai thác trái phép trên mỗi thuyền là khoảng 3m3. 
(QBĐT) - Liên tiếp trong vòng 1 tuần, Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang 3 thuyền khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại và Nhật Lệ.
Thuyền khai thác cát trái phép bị Công an huyện Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang.
Trước đó, ngày 23-4, Công an xã Hàm Ninh tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát lòng sông trên tuyến sông Nhật Lệ đã phát hiện, bắt quả tang 1 thuyền vỏ nhôm do Nguyễn Văn Thuận (SN 1976, trú tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển đang khai thác cát trái phép tại khu vực sông thuộc địa phận thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh. Số lượng cát trái phép thu giữ được là khoảng 4m3.
 
Bước đầu làm việc, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi khai thác cát trái phép. Công an huyện Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Trần Tuấn