Khen thưởng các lực lượng trong đấu tranh chuyên án gần 2.200 viên ma túy tại huyện Quảng Ninh

  • 09:52 | Thứ Sáu, 02/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 1 - 4, Công an tỉnh đã tổ chức lễ khen thưởng lực lượng phá án thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Ninh trong các chuyên án ma túy gần đây. Dự lễ có Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
 
Báo cáo của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh cho biết, vào khoảng 16h ngày 26 - 3, tại phòng trọ số 107, Tổ dân phố (TDP) Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh tiến hành đấu tranh kết thúc chuyên án 343-Q, bắt quả tang Võ Đức Cường (SN1994, trú tại TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại phòng trọ 214 viên nén hình tròn, màu hồng dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của đối tượng Võ Đức Cường toàn bộ số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được Cường mua về sử dụng. 
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho lực lượng phá án Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Công an huyện Quảng Ninh.
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho lực lượng phá án Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Công an huyện Quảng Ninh.
Cùng thời điểm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Đức Cường tại TDP Văn Hùng tại thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh), phát hiện 7 viên nén hình tròn, theo khai nhận của Cường thì số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến.
 
Quá trình khám xét chỗ ở của Võ Đức Cường, lực lượng phá án Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện xe mô tô SH MODE mang BKS 73B1-28253 có dấu hiệu nghi vấn thì gia đình đối tượng Cường nói là thất lạc chìa khóa. Lực lượng phá án đã tiến hành lập biên bản niêm phong phương tiện và đưa về trụ sở Công an huyện Quảng Ninh theo thủ tục Tố tụng Hình sự.
 
Ngày 27 - 3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Quảng Ninh và chính quyền địa phương nơi ở của Lê Thị Lài (SN1978, đăng ký thường trú tại TDP Văn Hùng, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với phương tiện mô tô mang BKS 73B1-28253 do Lê Thị Lài làm chủ sở hữu.
 
Quá trình khám xét phát hiện trong cốp xe có chứa 2.160 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Bước đầu đấu tranh Lê Thị Lài khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Võ Đức Cường, lệnh giữ người và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Lài.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khen thưởng, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương thành tích, ghi nhận chiến công của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Ninh mặc dù trong thời gian ngắn, lực lượng phối hợp đã bắt giữ một số lượng lớn ma túy, hoạt động tinh vi và gây nhức nhối. Qua đó khẳng định được sự nỗ lực, quyết tâm cao và tinh thần hợp đồng chiến đấu giữa các lực lượng. 
 
Đồng thời, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh lưu ý một số nội dung trong công tác đấu tranh, khám phá các chuyên án ma túy gần đây và giao một số nhiệm vụ đối với lực lượng Cảnh sát ma túy như: cần phải đấu tranh quyết liệt, đánh trúng, đánh mạnh loại tội phạm này, quyết tâm bảo đảm tốt an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc triển khai đánh án phải bảo đảm yếu tố an toàn, đồng bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập trung điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng liên quan…
 
Tại lễ khen thưởng, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh số tiền 20 triệu đồng và Công an huyện Quảng Ninh số tiền 5 triệu đồng.
                                                                        Trần Tuấn