Giải quyết mâu thuẩn bằng hung khí, nhiều đối tượng cùng lãnh án tù

  • 16:24 | Thứ Ba, 27/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Ngày 27-4, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử các bị cáo có cùng quê quán huyện Bố Trạch gồm: Nguyễn Văn Hướng (SN 1997), Võ Văn Nam (SN 1997), Nguyễn Chí Tuấn (SN 1992) phạm tội “Giết người”; Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), Nguyễn Bá Đạt (SN 1995), Nguyễn Chiến (SN 2002) phạm tội “Cố ý gây thương tích” và Nguyễn Bá Tộc (SN 1984) phạm tội “Che giấu tội phạm”.
 
Theo Kết luận của Cơ quan CSĐT, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: đêm 11-6-2020, xuất phát từ mâu thuẩn cá nhân, Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Văn Hướng gọi điện thoại cho Võ Văn Nam, Nguyễn Chí Tuấn, Nguyễn Lương Kỳ; Nguyễn Lương Kỳ rủ thêm Nguyễn Bá Đạt và nhiều đối tượng thanh niên khác đến cầu Nam Trạch (xã Nam Trạch, Bố Trạch) giải quyết mâu thuẩn bằng cách sử dụng nhiều hung khí mang theo để đánh nhau.
 
Nguyễn Văn Hướng dùng súng tự chế do Hướng đặt mua trên mạng và cất giấu tại nhà (được Võ Văn Nam mang đến hiện trường và Nguyễn Chí Tuấn lắp đạn vào súng) chủ động bắn hai phát đạn trúng vào người Phan Hoàng Thắng (người hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn giữa hai nhóm Nguyễn Văn Hướng và Nguyễn Thanh Tâm) và Nguyễn Chiến. Phan Hoàng Thắng bị trúng đạn vào ngực, tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%; Nguyễn Chiến trúng đạn vào ngón tay út và áp út của bàn tay trái, tỷ lệ thương tích 7%.

Nguyễn Văn Hướng (người đứng giữa hàng trên) và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Nguyễn Văn Hướng (người đứng giữa hàng trên) và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Nguyễn Bá Đạt đến hiện trường mang theo một dao tự chế. Khi xảy ra đánh nhau, Đạt dùng dao chém Nguyễn Văn Hướng 3 nhát gây tỷ lệ thương tích 10%. Nguyễn Thanh Tâm rủ Chiến đến giải quyết mâu thuẩn với Hướng, khi đi lấy một thanh kiếm đưa Chiến sử dụng. Với thanh kiếm này, Chiến chém 5 nhát vào người Hướng gây thương tích tỷ lệ 10%.
 
Trong vụ án này còn có bị can Nguyễn Bá Tộc là chú ruột Nguyễn Văn Hướng, sau khi biết được vị trí cất giấu khẩu súng là hung khí Hướng dùng gây án, vì sợ cháu mang tội danh nặng nên đã lấy khẩu súng ném xuống sông Dinh nhằm tiêu hủy vật chứng, gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra vụ án.
 
Từ các hành vi trên của các bị can, Viện KSND tỉnh ban hành cáo trạng số 03/CTr-VKS-P2 truy tố Nguyễn Văn Hướng, Võ Văn Nam, Nguyễn Chí Tuấn về tội “Giết người” theo điều 123 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Chiến phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Bá Tộc bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” theo Điều 389 Bộ luật Hình sự.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về những hành vi phạm tội của mình đồng thời xin HĐXX xem xét cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng pháp luật, giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về làm người lương thiện, có ích cho xã hội.
 
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, cáo trạng Viện KSND tỉnh truy tố, quá trình tranh tụng tại tòa và trên cơ sở xem xét, đánh giá, phân tích hành vi phạm tội từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hướng 4 năm tù; Võ Văn Nam 3 năm tù; Nguyễn Chí Tuấn 3 năm tù; Nguyễn Thanh Tâm 18 tháng tù; Nguyễn Bá Đạt 15 tháng tù; Nguyễn Chiến 9 tháng tù và Nguyễn Bá Tộc 24 tháng cải tạo không giam giữ
 
T.Long