Công an TP. Đồng Hới: Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử

  • 15:20 | Chủ Nhật, 18/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an TP. Đồng Hới cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 984/KH-CAĐH-TH, ngày 12-4-2021 thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố từ ngày 15-4 đến hết ngày 31-5-2021.
 
Theo đó, vào sáng 18-4, Công an TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an TP. Đồng Hới tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử sáng ngày 18-4-2021

Sáng ngày 18-4-2021, Công an TP. Đồng Hới tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an TP. Đồng Hới đã chỉ đạo, yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động và liên tục tấn công tội phạm, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, gây rối; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước và thành phố, trong đó, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Thông qua thực hiện đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý chặt di biến động của các loại đối tượng; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, như: quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chíp trên địa bàn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng, chống cháy nổ...

Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, Công an TP. Đồng Hới tập trung tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ, địa bàn trọng điểm, khép kín địa bàn vào thời gian cao điểm các ngày trong tuần kịp thời phát hiện, trấn áp, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại xe quá khổ, quá tải.

Sau lễ phát động, Công an TP. Đồng Hới triển khai lực lượng cùng các phương tiện ra quân diễu hành trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm của TP. Đồng Hới.

N.L