Công an huyện Tuyên Hóa: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

  • 19:47 | Chủ Nhật, 11/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, lực lượng công an và chính quyền địa phương huyện Tuyên Hóa đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, bảo đảm chỉ tiêu theo kế hoạch Bộ Công an đề ra.
 
Có mặt tại trụ sở Công an huyện Tuyên Hóa đã khá trưa, nhưng lượng người đến làm thẻ CCCD có gắn chip điện tử vẫn còn rất đông. Lúc này, không khí làm việc của cán bộ công an và người dân đã rất khẩn trương, nghiêm túc. Trong hội trường, người dân xếp hàng chờ đến lượt gọi tên mình làm thẻ. Anh Đoàn Xuân Hậu (ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) đang công tác tại Quảng Ngãi, sau khi nghe thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc làm thẻ CCCD có gắn chip tại địa phương, anh đã thu xếp công việc để về làm.
 
Anh Đoàn Xuân Hậu cho biết: “Sau khi được chính quyền địa phương thông báo về việc tiến hành làm thẻ CCCD, tôi đã thu xếp công việc để đến đây từ sớm. So với làm chứng minh nhân dân trước đây thì làm thẻ CCCD thủ tục nhanh gọn, thuận tiện hơn. Thái độ làm việc của cán bộ chiến sỹ rất nhiệt tình, chu đáo.”
 
Thay vì khai báo các thông tin trong tờ khai sẵn như làm chứng minh nhân dân trước đây, người dân chỉ cần đến lăn dấu vân tay, chụp ảnh và đọc thông tin cơ bản. Những nội dung còn lại về thân nhân, lai lịch, nơi cư trú đã được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Thời gian qua, dù khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc liên tục không có ngày nghỉ, thời tiết nóng bức, có những ngày phải làm đến 2-3 giờ sáng nhưng các các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tuyên Hóa vẫn vui vẻ, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.
 
Ông Phan Minh Cầm, thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa cho biết: "Qua phương tiện thông tin đại chúng, thấy thẻ CCCD gắn chíp điện tử có rất nhiều tiện ích nên tôi đã đến đây để làm. Tôi thấy dù khối lượng công việc lớn, người đến làm thẻ căn cước đông, nhưng các đồng chí công an rất nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân làm thủ tục nên cũng không mất nhiều thời gian và cảm thấy rất hài lòng". 
Lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa nỗ lực làm việc không có ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ hoàn thành cấp CCCD theo đúng kế hoạch.
Lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa nỗ lực làm việc không có ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ hoàn thành cấp CCCD theo đúng kế hoạch.
Đồng chí Trung úy Phan Minh Đức, Tổ trưởng tổ cấp CCCD lưu động Công an huyện Tuyên Hóa chia sẻ, với phương châm “người dân còn đến thì còn phục vụ”, cán bộ chiến sỹ đã làm việc không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ nhằm nỗ lực khắc phục khó khăn, vất vả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ mà Bộ Công an, Công an tỉnh đã đề ra.
 
Để bảo đảm tiến độ cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn huyện, Công an huyện Tuyên Hóa đã thực hiện đợt cao điểm không ngày nghỉ phục vụ nhân dân từ ngày 15-3 đến ngày 31-5. Trong đó, huy động mọi nguồn lực, thiết bị máy móc, tăng thời gian thu nhận hồ sơ tất cả các buổi trong ngày, tổ chức cấp thẻ lưu động tại các địa phương trên địa bàn. Tính đến hết ngày 7-4, Công an huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho trên 17.100 trường hợp, bình quân mỗi ngày tiếp nhận và xử lý trên 600 hồ sơ. Ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa, lãnh đạo huyện cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.
 
CCCD có gắn chip điện tử là xu thế chung trong thời đại công nghệ 4.0 nên ngoài sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa, rất cần sự phối hợp thực hiện của người dân và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp CCCD gắn chip, bảo đảm hoàn thành cấp thẻ cho trên 62,8 nghìn công dân sinh sống trên địa bàn đúng tiến độ, chính xác, góp phần thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.
 
“Để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng hiệu quả chương trình kế hoạch đã đề ra, thời gian tới, chúng tôi đặt ra các giải pháp, như: tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ủng hộ lực lượng công an để hoàn thành nhiệm vụ đề ra; nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác chỉ huy, chỉ đạo đến cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD. Chúng tôi huy động mọi nguồn lực, phương tiện, lực lượng, thời gian để phấn đấu đến ngày 31-5-2021 sẽ cấp đủ CCCD cho người đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn”, Thượng tá Bùi Ngọc Chung, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết.
 
Thương Huyền
Đài TT-TH Tuyên Hóa