Đấu tranh với tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề

  • 13:58 | Thứ Sáu, 05/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lợi dụng mô hình xổ số kiến thiết, nhiều cơ sở ghi lô đề đã hoạt động bất hợp pháp trong thời gian dài ở các địa phương. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, tuy nhiên, các điểm lô đề trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động tương đối nhiều.
 
Cờ bạc dưới hình thức lô đề gây ra những hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một số gia đình và toàn xã hội. Đáng chú ý, không chỉ xảy ra tại thành phố, thị xã, tệ nạn này còn lan đến các vùng quê, miền núi xa xôi, ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội, đe dọa cuộc sống của nhiều gia đình. Theo thống kê của Công an tỉnh, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có khoảng 427 điểm có dấu hiệu ghi số lô, số đề và 24 điểm là chủ đề xuất hiện ở 8 huyện, thành phố, thị xã.
 
Các đối tượng là chủ đề hoạt động rất tinh vi, ngụy trang dưới nhiều hình thức để đối phó với cơ quan chức năng. Chúng thường câu kết với nhau tạo thành mạng lưới hoạt động phạm vi liên huyện, liên tỉnh để thực hiện hành vi phạm tội và thống nhất, quy ước với nhau về việc thay đổi phương thức hoạt động, bằng cách lợi dụng sử dụng công nghệ cao, như: điện thoại thông minh, mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber... để liên lạc, giao dịch.
 
Việc thay đổi về thời gian, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này đã gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phát hiện cũng như thu thập tài liệu, chứng cứ. Bên cạnh đó, các đối tượng thường giao dịch điện tử, việc thanh toán đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản, ví điện tử, thẻ cào các nhà mạng.
 
TP. Đồng Hới được xem là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng số lô, số đề. Trong thời gian qua, các đối tượng tuy không hoạt động rầm rộ, công khai, nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có nguy cơ gia tăng. Các đối tượng chủ lô, đề đã tạo vỏ bọc là người ngồi bán vé số để mua bán số đề hoặc dùng điện thoại di động gọi điện, gửi tin nhắn.
Công an TP. Đồng Hới bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức số đề.
Công an TP. Đồng Hới bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức số đề.
Trung tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Công an TP. Đồng Hới cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Một số đại lý bán vé xổ số vẫn còn tiếp tay cho các đối tượng chủ đề vì chiết khấu phần trăm, hoa hồng cao, số tiền trả thưởng cao hơn, giao dịch đơn giản so với việc mua lô tô, xổ số Nhà nước.
 
Năm 2020, Công an TP. Đồng Hới đã theo dõi, bắt giữ 63 vụ đánh bạc với 212 đối tượng; khởi tố 7 vụ với 43 bị can, trong đó có 4 vụ/29 bị can đánh bạc bằng hình thức số đề, tăng 3 vụ/22 bị can so với năm 2019; xử lý hành chính 56 vụ, với 169 đối tượng; thu giữ số tiền 690.319.000 đồng.
 
Điển hình, ngày 3-7-2020, Công an TP. Đồng Hới đã xác lập chuyên án từng phần mang bí số “0720Đ” đấu tranh với 3 đường dây đánh bạc trái phép bằng hình thức số đề do 3 đối tượng cầm đầu là: Lê Thị Minh Khánh (SN 1959), trú tại phường Bắc Lý; Hồ Thị Hiền Thanh (SN 1980), trú tại phường Nam Lý và Lê Ngọc Cảnh (SN 1981), trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới. Tổng số đối tượng liên quan bị bắt giữ trong chuyên án là 34 đối tượng, trong đó, khởi tố 25 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 9 đối tượng. Tổng số tiền đánh bạc bị bắt giữ là 424.727.978 đồng.
 
Theo Trung tá Võ Thanh Bằng, để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc bằng hình thức số lô, số đề, ngoài vai trò của lực lượng công an thì các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của việc chơi số lô, số đề. Cần tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các chủ đề để người dân không tham gia; đồng thời, mở các đợt phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh với những hành vi vi phạm.
 
Cùng với lực lượng công an, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình cũng triển khai một số hoạt động để phòng ngừa tệ nạn số lô, số đề.
 
Ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình cho biết, thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, làm giảm một phần nguồn thu ngân sách từ hoạt động xổ số Nhà nước. Nhằm tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn số lô, số đề, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động xổ số phát triển, đóng góp ngân sách cho tỉnh, công ty đã triển khai nhiều biện pháp.
 
Cụ thể, như: tiến hành cấp giấy chứng nhận bán vé xổ số cho các đại lý đủ điều kiện theo quy định và yêu cầu có cam kết không ghi số đề; trang cấp các đồ dùng bán vé mang thương hiệu “Xổ số Quảng Bình” để phân biệt với các đối tượng lợi dụng danh nghĩa bán vé xổ số để ghi số đề. Đối với các đại lý xổ số vi phạm, khi phát hiện, công ty sẽ kiên quyết chấm dứt hợp đồng đại lý và thu hồi giấy chứng nhận bán vé xổ số.
 
Điều 321 Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017 quy định: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
                                                                                                       Đ.N