Bắt 2 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Long Đại

  • 21:09 | Thứ Bảy, 27/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 25-3, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Long Đại. 
2 thuyền khai thác cát trái phép đang được Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ để xử lý.
2 thuyền khai thác cát trái phép đang được Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ để xử lý.
Khoảng 19h20', ngày 25-3, quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang thuyền khai thác cát do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1978, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển, đang hút cát trộm tại khu vực sông Long Đại thuộc địa bàn xã Hàm Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Tuyến không xuất trình được giấy tờ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, khối lượng cát đã khai thác được chứa trên thuyền là 5m3 cát.
 
Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang thuyền sắt do Nguyễn Văn Chương (SN 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, hệ thống máy đang hoạt động hút cát từ lòng sông lên thuyền khoảng hơn 8m3 cát tại khu vực sông thuộc xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Bước đầu làm rõ, Nguyễn Văn Chương khai nhận là được chủ thuyền thuê đi khai thác cát trộm.
 
Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện thuyền khai thác cát trái phép để xử lý và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tập trung lực lượng trực tiếp đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép đã diễn ra khá nhức nhối trên địa bàn trong thời gian dài, đặc biệt là trên tuyến sông Long Đại nhằm ổn định tình hình ANTT. Đồng thời, đối với những trường hợp vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng khác.
 
Trần Tuấn