42 tháng tù giam cho đối tượng săn bắt 4 cá thể voọc

  • 21:14 | Thứ Tư, 24/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24-3, tại xã Thượng Trạch, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bố Trạch đã mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” và “Trộm cắp tài sản”. Phiên tòa đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.
Cao Xuân Việt nhận mức án 42 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Cao Xuân Việt nhận mức án 42 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, trong 2 ngày 17 và 18-12-2019 tại khu vực Hang Thánh, thuộc khoảnh 9, tiểu khu 595, Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành chính xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (khu vực nghiêm cấm săn bắt, bẫy động vật hoang dã), Cao Xuân Việt (SN 1974) và Trần Xuân Huy (SN 1989) cùng trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa đã dùng súng kíp tự chế săn bắt 1 cá thể voọc đen Hà Tĩnh và 3 cá thể voọc chà vá chân đỏ trái phép (là động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB), bị Trạm kiểm lâm Chà Nòi thuộc Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng phát hiện.
 
Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 cá thể voọc đen Hà Tĩnh có trọng lượng 4kg đã chết, bị cạo lông, không còn nội tạng và não, bị sấy qua lửa, bị cắt đuôi; 3 cá thể voọc chà vá chân đỏ có tổng trọng lượng 10,6kg đã chết, bị cạo lông, không còn nội tạng và não, bị sấy qua lửa; 1 khẩu súng kíp tự chế có chiều dài 1,84m, cùng 56 viên đạn sử dụng cho súng kíp; 1 con dao tông dài 41,2cm.
 
Tại thời điểm bị phát hiện, Cao Xuân Việt khai nhận thực hiện hành vi săn bắt, Trần Xuân Huy đi tìm cỏ máu. Quá trình điều tra, Cao Xuân Việt khai được Trần Xuân Huy rủ đi theo để phơi và sấy khô khỉ do Huy bắn. Xác minh Huy không có mặt tại địa phương nên chưa đủ cơ sở để xử lý Trần Xuân Huy. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Bố Trạch đã tuyên phạt Cao Xuân Việt 42 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo quy định tại điểm a, g, h khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
Cùng ngày TAND huyện Bố Trạch cũng đã đưa ra xét xử, tuyên án Đinh Hăm (SN 1999, trú tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch) 24 tháng tù giam, Đinh Trinh (SN 2000, trú tại bản 61, xã Thượng Trạch) 20 tháng tù giam, Đinh Pháo (SN 1998, trú tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch) 12 tháng tù giam, Đinh Anh (SN 2002, trú tại bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch) 15 tháng cải tạo không giam giữ và Đinh Lôm (SN 2002, trú tại bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch) 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
Tiến Thành
(Đài TT – TH Bố Trạch)