Vì một mùa xuân an toàn

  • 08:59 | Thứ Hai, 01/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trật tự xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã chủ động tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh trật tự (ANTT)…
 
Là địa bàn có Quốc lộ 1A đi qua dài nhất tỉnh, Bố Trạch trở thành huyện khá đặc thù bởi dân cư trung tâm huyện và một số xã cũng tập trung khá đông đúc dọc tuyến đường huyết mạch này. Lưu lượng người và phương tiện qua lại các cung đường hàng ngày khá dày đặc; đặc biệt là thời gian trước, trong và sau những dịp nghỉ lễ, Tết. Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có nhiều điểm nóng về an toàn giao thông (ATGT) như ngã ba thị trấn Nông trường Việt Trung, đèo Đá Đẽo (xã Xuân Trạch), đoạn qua xã Đại Trạch, Lý Trạch...
Lực lượng CSGT Công an huyện Bố Trạch vừa vận động người dân tự nguyện giao nộp 3 hộp pháo hoa, pháo nổ các loại.
Lực lượng CSGT Công an huyện Bố Trạch vừa vận động người dân tự nguyện giao nộp 3 hộp pháo hoa, pháo nổ các loại.
Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết: "Nhận thấy địa bàn phức tạp với nhiều mối nguy cơ rất lớn làm mất ANTT, ATGT và các loại tội phạm hoạt động manh động, từ đầu tháng 1-2021 đến hết tháng 2-2021, Công an huyện Bố Trạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý triệt để các tình huống, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021".
 
Công an huyện và các xã, thị trấn đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá các thế lực thù địch; tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự.
 
Công an huyện cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm... Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; hạn chế thấp nhất các loại tội phạm gây án nghiêm trọng, các vụ cháy, nổ và tai nạn giao thông...
 
Mặt khác, Công an huyện tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát ở các địa bàn phức tạp, như các xã: Hưng Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch, Thanh Trạch, Bắc Trạch và thị trấn Phong Nha; các tuyến giao thông, như: Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 2, đường 20 đi qua cửa khẩu Cà Roòng, đường Ba Trại; các khu vực có trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, chợ và các tuyến giao thông đường thủy nội địa...
 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện còn phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời vụ vận chuyển lâm sản trái phép, buôn bán pháo nổ, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết...
 
Sau hơn một tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an huyện đã huy động trên 250 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia 170 lượt tuần tra ban đêm và lập các chốt gác để phòng ngừa tình trạng trộm cắp, bảo đảm ANTT thôn xóm; phát hiện, xử lý 1 số vụ vi phạm pháp luật; trong đó đã bắt, xử lý 2 vụ vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại, 1 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép, 1 vụ tàng trữ công cụ hỗ trợ, 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời, vận động người dân tự nguyện giao nộp 3 hộp pháo nổ các loại...
 
Đội CSGT Công an huyện cũng đã thực hiện 120 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 106 trường hợp vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 118 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm, như: ô tô, xe máy...
 
Tuy nhiên, theo Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Bố Trạch Bùi Quang Tuấn, tình hình TTATGT trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Bởi, chỉ nỗ lực của các cơ quan chức năng thôi chưa đủ mà quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân. Thực tế, ý thức của người dân còn rất nhiều hạn chế. Trong những dịp nghỉ lễ, Tết, nhiều người dân, nhất là lứa tuổi thanh niên thường uống rượu, bia nhưng vẫn tham gia giao thông; một số còn không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy chở ba, bốn, lạng lách, đánh võng... Nguy cơ mất ATGT là luôn rình rập ở khắp mọi nẻo quê.
 
"Để công tác giữ gìn ANTT, bảo đảm ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và cả thời gian về sau đạt hiệu quả cao, Công an huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp tổng hợp. Trong đó, bên cạnh việc tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là các quy định về ATGT, để mỗi người dân nhận thức rõ hơn, có trách nhiệm hơn với chính mình, người thân và cộng đồng xã hội, góp phần cùng lực lượng chức năng làm nên một mùa xuân an toàn, nhà nhà vui vẻ và ấm áp", Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch chia sẻ thêm.
 
                                                                                           Hương Trà