Ký sự pháp đình:

Những "bóng hồng" trong đường dây đánh bạc

  • 09:04 | Chủ Nhật, 28/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời công nghệ 4.0, chiếu bạc không như truyền thống trước đây mà được vận hành dựa trên các phần mềm của điện thoại thông minh để kết nối những người có máu đỏ đen, không phân biệt vùng miền, giới tính. Trong vụ án “Đánh bạc” vừa được Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Hới xét xử, có 7/8 đối tượng là nữ liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề thông qua điện thoại di động…
 
Chiều muộn của ngày giữa tháng 9-2020, qua một thời gian trinh sát, thu thập thông tin, Công an TP. Đồng Hới đã huy động lực lượng bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề thông qua chiếc điện thoại di động Iphone 6. Điện thoại này được Hiền đăng ký tài khoản Zalo để nhận tin nhắn, hình ảnh các bảng số lô, số đề và tin nhắn đề của các thư ký đề, khách đánh chuyển đến dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Trung.
 
Về hình thức xác định thắng, thua, căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong ngày, đồng thời dựa trên quy ước đã được đặt ra từ trước để khách hàng chọn hình thức đánh và xác định số tiền trúng thưởng.
 
Thời điểm Công an TP. Đồng Hới phá án, các thư ký đề gồm: Nguyễn Thị Lê, Trần Thị Nhung, Đinh Thị Nụ, Hoàng Thị Hải, Vũ Thị Bích, Phạm Thị Thứ và Võ Hữu Vinh, đã tiến hành ghi số lô, số đề từ khách rồi tập hợp thành bảng đề, sử dụng điện thoại di động chụp bảng đề gửi cho Nguyễn Thị Hiền, để nhận tiền hoa hồng từ 70.000 đồng-90.000 đồng/1 triệu đồng tiền thực khách ghi đề.
 
Thời điểm phát hiện hành vi của các đối tượng này, Nguyễn Thị Hiền đã đánh bạc với 7 thư ký đề và 1 khách đánh đề bằng cách nhận các bảng đề và tin nhắn có nội dung số lô, số đề thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo với tổng số tiền đánh bạc ghi trên bảng đề theo kết quả xổ số miền Trung là hơn 100 triệu đồng. 
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Hới đã truy tố để xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hiền về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị Lê, Trần Thị Nhung, Đinh Thị Nụ, Hoàng Thị Hải, Vũ Thị Bích, Phạm Thị Thứ và Võ Hữu Vinh về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên bố các bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Lê, Trần Thị Nhung, Đinh Thị Nụ, Hoàng Thị Hải, Vũ Thị Bích, Phạm Thị Thứ và Võ Hữu Vinh phạm tội “Đánh bạc”. Trong đó, Nguyễn Thị Hiền bị xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng; Nguyễn Thị Lê bị xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng; các đối tượng còn lại bị xử phạt tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
“Cờ bạc là bác thằng bần”, ông cha xưa đã nói về thói hư tật xấu này để cảnh tỉnh những người có máu đỏ đen. Và, trong vụ việc này, mặc dù nhận thức rõ việc lợi dụng kết quả xổ số của nhà nước để đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng do sự cám dỗ của đồng tiền bất chính, các bị cáo đã móc nối cấu kết với nhau đánh bạc. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nên bức xúc trong toàn xã hội, làm mất an ninh trật tự ở địa phương và ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc của nhiều gia đình.
 
Bởi vậy, dù Hội đồng xét xử đã căn cứ các tình tiết giảm nhẹ để lượng hình nhưng các bị cáo, đặc biệt là phụ nữ (người lớn nhất là 49 tuổi, người nhỏ nhất là 28 tuổi), cần xem đó là bài học tự răn mình để không tiếp tục phạm tội.
 
Đông A
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.