Bố Trạch: Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

  • 08:15 | Thứ Sáu, 29/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2020, trên cơ sở các kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã ban hành, huyện Bố Trạch lựa chọn nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn để đưa kiến thức pháp luật đến tận cơ sở, người dân…
 
Bằng nhiều nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng, sâu sát với thực tiễn, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành và các văn bản quan trọng. Việc tuyên truyền cũng được huyện căn cứ vào từng cơ sở, đối tượng đặc thù để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, có sự gắn bó mật thiết với đời sống, công việc của nhân dân.
 
Đối với ngư dân các xã: Nhân Trạch, Đức Trạch, Hải Phú, Thanh Trạch…, Phòng Tư pháp huyện Bố Trạch đã tăng cường phối hợp với các đồn biên phòng, chính quyền địa phương, lực lượng công anchú trọng tuyên truyền PBGDPL về những luật liên quan đến tài nguyên, môi trường, biển đảo, biên giới quốc gia... Thời gian tổ chức thực hiện việc tuyên truyền cũng được các đơn vị, địa phương nói trên lựa chọn rất linh động, sáng tạo, như: lồng ghép vào các chuyến tuần tra trên biển, khi tàu cá ra khơi, cập bến, vào ban đêm, kỳ nghỉ trăng, trong các buổi họp dân, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao…
 
Ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch cho biết: "Trước đây, do thiếu hiểu biết về pháp luật, một số ngư dân ở địa phương đã đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Nhưng vài năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật trên biển gần như chấm dứt nhờ trình độ hiểu biết pháp luật trong ngư dân được nâng lên đáng kể. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các cấp chính quyền và cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc đưa kiến thức pháp luật đến với ngư dân, giúp họ vươn khơi khai thác hải sản đúng quy định và tích cực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương".
Một phiên tòa giả định được tổ chức tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch nhằm tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy cho học sinh bậc THPT.
Một phiên tòa giả định được tổ chức tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch nhằm tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy cho học sinh bậc THPT.
Hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo, phối hợp với cán bộ Tư pháp địa phương, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của lực lượng công an, biên phòng tăng cường đến tận cơ sở để tuyên truyền miệng theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" về các nội dung pháp luật liên quan, như: hôn nhân và gia đình; quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các luật về hình sự, dân sự, khiếu nại, tố cáo, đất đai, chính sách xã hội; tiến hành phát tờ gấp, tờ rơi…
 
Già làng Đinh Xon, bản Cồn Roàng 2, xã Thượng Trạch chia sẻ: "Trước đây, theo phong tục tập quán của người Ma Coong, những người có quan hệ họ hàng khi kết hôn với nhau sẽ gần gũi hơn, khi về chung sống với nhau không phải phân chia tài sản cho người ngoài, không sợ mất con, mất của, kết hôn sớm để có nguồn lực lao động cho gia đình... Chính từ quan niệm đó mà tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Ma Coong đã xảy ra khá phổ biến trong suốt một quãng thời gian dài. Những năm gần đây, nhờ được cán bộ tỉnh, huyện, xã và bộ đội biên phòng, công an thường xuyên tuyên truyền về pháp luật hôn nhân và gia đình, đồng bào Ma Coong đã dần nhận ra được việc kết hôn trước độ tuổi và cận huyết thống là vi phạm pháp luật, làm suy kiệt giống nòi, lạc hậu nên rất ít người vi phạm".
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp đã tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 nên đồng bào Ma Coong chấp hành rất nghiêm túc. Đơn cử như, bà con không tổ chức tụ tập và hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Nhiều đám cưới đã được đồng bào tạm hoãn và đám tang thì không tổ chức ma chay, ăn uống linh đình nhiều ngày như trước; đồng thời, bà con thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Con cháu đi làm ăn xa trở về đều được người thân nhắc nhở thực hiện tốt các biện pháp khai báo y tế, cách ly phòng, chống dịch…
 
Bên cạnh việc triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để tuyên truyền PBGDPL hiệu quả theo kế hoạch, thời gian gần đây, nhiều xã, thị trấn ở huyện Bố Trạch còn linh động, sáng tạo để tuyên truyền lưu động trên địa bàn của mình quản lý về nhiều nội dung luật quan trọng, mới ban hành, gắn bó với thời điểm, sự kiện, như: tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; tinh thần, nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19...
 
Theo bà Dương Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bố Trạch, năm 2020, huyện Bố Trạch đã tổ chức 282 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho 23.742 lượt người tham dự (trong đó, cấp huyện có 186 hội nghị tuyên truyền miệng cho hơn 14 nghìn lượt người tham gia; cấp xã 96 cuộc, với gần 9.500 lượt người tham gia). Ngoài ra, huyện Bố Trạch còn tổ chức 167 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, thu hút gần 7.000 lượt người dự thi; cấp phát gần 14.000 tài liệu PBGDPL cho cơ sở, người dân. Đặc biệt, trong năm, UBND cấp xã, thị trấn còn tiến hành phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 2.688 lần thông tin về PBGDPL.
 
Việc chú trọng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân đã góp phần hạn chế đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bố Trạch.
 
Văn Minh