Công an huyện Lệ Thủy: Bắt 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

  • 17:41 | Thứ Ba, 22/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Lệ Thủy đã tập trung tuần tra, kiểm soát địa bàn, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 4 đối tượng liên quan.
Đối tượng Dương Công Hưng, (bên trái) và đối tượng Dương Công Thái, (bên phải) thời điểm mới bị bắt
Đối tượng Dương Công Hưng, (bên phải) và đối tượng Dương Công Thái, (bên trái) thời điểm mới bị bắt
Cụ thể, ngày 21-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an thị trấn Kiến Giang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực trước cổng nhà văn hóa tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang thì phát hiện đối tượng Dương Công Hưng (SN 2002, ở thôn Tân Ninh xã Tân Thủy) điều khiển xe mô tô chở Dương Công Thái (SN 2001, ở thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy) có biểu hiện nghi vấn. 

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Thái ngồi phía sau xe vứt ra đường một túi nilon màu trắng bên trong chứa 6 viên nén màu hồng, trên một mặt của mỗi viên nén có chữ “WY”, tổ công tác tiến hành bắt giữ. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận 6 viên nén màu hồng nêu trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến do Thái mua lại của một người không quen biết với giá 500.000 đồng.  

Đối tượng Trần Hoàng Đạt (bên phải) và Hoàng Cảnh Việt, (bên trái) tại cơ quan Công an huyện Lệ Thủy
Đối tượng Trần Hoàng Đạt (bên phải) và Hoàng Cảnh Việt (bên trái) tại cơ quan Công an huyện Lệ Thủy
Trước đó, ngày 15-12, tại nhà nghỉ Việt Lào, thị trấn Kiến Giang, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy cũng đã bắt giữ Trần Hoàng Đạt (SN 2001) và Hoàng Cảnh Việt (SN 2000) ở tại thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, Việt đang tàng trữ trái phép 6 viên, Đạt tàng trữ 25 viên ma túy tổng hợp và 1 viên nén màu xanh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt tại thôn Uẩn Áo, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi áo khoác treo trong phòng ngủ của đối tượng có chứa 2 viên nén màu hồng.
 
Hiện, các vụ việc đang được Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ.
V.H