Bắt đối tượng Hồ Xuân Ân lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi lẩn trốn

  • 13:44 | Thứ Ba, 22/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân (SN 1980, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại số 76 Lê Văn Hưu, phường Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân.
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân.
Tổ truy bắt đã tích cực xác minh bắt đối tượng ở nhiều nơi. Với sự kiên trì, mưu trí, tổ truy bắt đã lần tìm được manh mối của đối tượng Hồ Xuân Ân đang lẩn trốn tại khu vực nhà trọ thuộc Quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) và bắt đối tượng Ân vào ngày 16-12-2020, áp giải về Công an tỉnh Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, Hồ Xuân Ân là giám đốc Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (Công ty TNHH du học du lịch Âu Mỹ Úc) hứa hẹn hướng dẫn làm thủ tục, đưa người đi du học tại Canada để nhận tiền. Sau khi nhận tiền từ bà Hoàng Thị Sữu chuyển đến, Hồ Xuân Ân không thực hiện mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Đối tượng Hồ Xuân Ân đã chiếm đoạt tiền của 15 bị hại, mỗi trường hợp từ 90 triệu đến 210 triệu, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.
 
Ngày 2-7-2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Xuân Ân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ra quyết định truy nã bị can đối với Hồ Xuân Ân.
 
Trần Tuấn