Nghịch tử đánh cha, lĩnh án 36 tháng tù

  • 10:25 | Thứ Bảy, 28/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch vừa đưa ra xét xử đối với Lê Văn Thành (SN 1991) trú tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 26-4-2020, sau khi đi uống rượu về đến nhà ở của gia đình tại thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Lê Văn Thành đi vào nhà bếp lấy 1 con dao (loại dao dùng cắt hoa quả) rồi đưa vào phòng ngủ và để dưới chân giường, sau đó bỏ đi ra ngoài vườn. Lúc này, bà Lê Thị Huệ (mẹ Thành) nhìn thấy nên lấy con dao đem cất giấu. Sau đó, Thành đi đến bục lúa để trước hiên nhà lấy 1 dây thắt lưng bằng da, một đầu dây có khóa bằng kim loại rồi quấn vào tay và đi ra phía trước sân.

Thấy ông Lê Văn Luệ (cha Thành) đang ngồi trên chiếc xe máy dựng ở lối vào trước sân nhà, Thành đi tới nắm một đầu dây thắt lưng và quất đầu dây có khóa kim loại về phía người ông Luệ, Thành tiếp tục ôm vật ông Luệ từ trên xe mô tô ngã xuống đất và lấy mũ bảo hiểm xe máy treo ở tay cầm bên trái của xe, đánh vào đầu ông Luệ rồi bỏ đi.

Đối tượng Lê Văn Thành.
Đối tượng Lê Văn Thành.

Sau khi bị cha mắng vì hành vi của mình, Thành đi tới bàn thờ trời ở trước sân lấy tấm gạch hoa trên bàn thờ ném trúng vào người ông Luệ, Thành tiếp tục đi tới vị trí cây xoài gần bàn thờ trời dùng một đoạn ống nhựa có sẵn ở gốc cây quay lại đánh tiếp vào người ông Luệ.

Lúc này, anh Lê Anh Ngọc, trú cùng thôn đến can ngăn nên Thành bỏ đi vào bên trong nhà. Thấy ông Luệ bị thương và chảy nhiều máu ở vùng đầu, mặt nên anh Ngọc đưa ông Luệ tới nằm cạnh đống rơm bên trong vườn nhà ông Luệ và chạy ra ngoài đường để gọi xe cấp cứu thì Thành tiếp tục chạy ra lấy 1 khúc gỗ gần vị trí ông Luệ đang nằm đánh một cái trúng vào đầu ông làm ông Luệ bất tỉnh. Ông Luệ bị thương, được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới…

Trước tòa, Lê Văn Thành thừa nhận mọi hành vi đánh cha của mình như cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Bố Trạch quy kết. Thành tỏ ra ân hận và xin HĐXX xem xét giảm án.

Sau khi nghị án, HĐXX nêu quan điểm, với ý thức coi thường pháp luật và tính chất côn đồ, Thành đã vô cớ dùng các hung khí nguy hiểm như: dây thắt lưng có đầu dây gắn khóa kim loại, mũ bảo hiểm, viên gạch hoa, ống nhựa, khúc gỗ đánh nhiều cái vào ngực, đầu, mặt ông Lê Văn Luệ (cha đẻ Thành) làm ông Luệ bị đa chấn thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 26%. Mặc dù, ông Luệ đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Thành nhưng HĐXX vẫn tuyên phạt Thành 36 tháng tù.

Đình Phong