Lệ Thuỷ: Khen thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án trộm cắp tài sản

  • 08:27 | Thứ Năm, 19/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17-11-2020, Công an huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ trao thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án 1120T “Đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thái Thủy”.
 
Từ ngày 29-10 đến 4-11-2020, trên địa bàn xã Thái Thủy liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản, tổng giá trị thiệt hại khoảng 340 triệu đồng. Trong đó, ông Phan Văn Kế bị mất trộm 15 chỉ vàng; bà Lê Thị Hồng bị mất trộm 80 triệu đồng và 7 chỉ vàng; ông Lê Văn Dỉnh bị mất trộm 27,5 triệu đồng và 2,7 cây vàng. Xét thấy tính chất các vụ án nghiêm trọng,xảy ra trong thời điểm thiên tai lũ lụt, gây hoang mang và lo lắng trong người dân, khiến bà con lo sợ bị mất tài sản trong quá trình sơ tán tránh lụt bão. Ngày 5-11, Công an huyện Lệ Thủy đã lập chuyên án trinh sát mang bí số “1120T” nhằm tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ.
 
Qua khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng, triệu tập đấu tranh, đối tượng Lê Thị Như, sinh năm 1996, trú tại thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện đang tiếp tục thu hồi, khai thác mở rộng án, khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.
 
Ghi nhận thành tích phá án của cán bộ, chiến sỹ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư khen ngợi và thưởng nóng lực lượng phá án 10 triệu đồng. UBND huyện Lệ Thủy đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an huyện Lệ Thủy và 3 cá nhân gồm ông Ngô Đức Thắng, Trưởng Công an xã Thái Thủy, ông Lê Vũ Thuật và ôngTrương Thế Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lệ Thủy.
 
An Phương-Minh Linh
(Đài TT- TH Lệ Thủy)