Công an TX. Ba Đồn làm rõ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

  • 10:28 | Chủ Nhật, 04/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đình Hoàng (SN 1996, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) và Cao Xuân Tú (SN 1998, trú tại thôn Vân Nam, xã Quảng Hải, TX. Ba Đồn) về tội “Trộm cắp tài sản”.
2 đối tượng Phạm Đình Hoàng và Cao Xuân Tú.
2 đối tượng Phạm Đình Hoàng và Cao Xuân Tú.
Trước đó, vào sáng ngày 1-10, Công an xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn nhận được đơn trình báo của anh Mai Trọng Đức (trú tại thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) về việc vào khoảng 23h đêm ngày 30-9-2020, lợi dụng sơ hở, trong khi cả nhà đang ngủ say, kẻ gian đã đột nhập vào nhà của anh Đức lấy trộm chiếc xe mô tô, nhãn hiệu Honda Air Blade mang BKS 73K1-179.24 đang dựng ở sân, giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TX. Ba Đồn tiến hành điều tra, xác minh, truy xét nóng đối tượng.
 
Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn nổi lên có đối tượng Phạm Đình Hoàng (SN 1996, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa) và Cao Xuân Tú (SN 1998, trú tại thôn Vân Nam, xã Quảng Hải) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập các đối tượng về cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ.
 
Sau hơn 2 giờ đấu tranh và cùng với những thông tin, tài liệu thu thập được, 2 đối tượng Phạm Đình Hoàng, Cao Xuân Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã tiến hành thu giữ tang vật vụ trộm.
 
2 đối tượng này không có nghề nghiệp, hay tụ tập, chơi bời với các đối tượng có tiền án, tiền sự, sử dụng chất ma túy. Riêng đối tượng Cao Xuân Tú vừa bị TAND TX. Ba Đồn xử phạt 09 tháng tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, hiện đang trong thời gian chờ bản án có hiệu lực.
 
Trần Tuấn