Kiên quyết đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

  • 08:34 | Chủ Nhật, 20/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng tham gia và tổ chức đánh bạc có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để sử dụng cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho lực lượng công an triệt phá, truy quét.
 
Mới đây, một đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua tin nhắn Zalo hoạt động trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt xóa.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 3 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tạm giữ 17 điện thoại di động, 150 triệu đồng cùng hàng trăm tờ tài liệu và một số sổ sách khác liên quan hành vi đánh bạc…
 
Là một trong 3 đối tượng bị tạm giam, đối tượng Nguyễn Văn Lý khai nhận, hằng ngày hắn căn cứ vào kết quả xổ số miền Trung và miền Bắc để tổ chức đánh bạc với vai trò làm cái. Các thư ký đề sẽ nhắn tin, chụp ảnh bảng đề rồi gửi cho cái đề qua tin nhắn Zalo; mỗi ngày thu 14 bảng đề, với tổng số tiền từ 20 đến 25 triệu đồng.
Hiện trường vụ đánh bạc bị Công an thành phố Đồng Hới bắt quả tang.
Hiện trường vụ đánh bạc bị Công an thành phố Đồng Hới bắt quả tang.
Gần đây nhất, trong các ngày 10 và 11-9-2020, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP. Đồng Hới, triệt xóa 4 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, do 4 đối tượng cầm đầu gây nhức nhối trên địa bàn thành phố, triệu tập trên 50 đối tượng liên quan. Quá trình khám xét và đấu tranh, lực lượng Công an đã tạm giữ 11 điện thoại di động, hơn 204 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác là các phơi đề thể hiện hàng trăm triệu đồng có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề của các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Hới đã tạm giữ hình sự và tạm giữ khẩn cấp nhiều đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
 
Trước đó, cũng trên địa bàn, Công an TP. Đồng Hới đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng tin nhắn Zalo với 17 đối tượng có liên quan. Lực lượng Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng điện thoại di động nhận tin nhắn hình ảnh các bảng số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc; thu giữ 16 điện thoại di động, 43 triệu đồng và một số tài liệu liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều tin nhắn, bảng đề trong các máy điện thoại mà các thư ký đề chuyển đến qua ứng dụng Zalo đến máy điện thoại của đối tượng Lê Thị Minh Khánh là khoảng 240 triệu….
 
Việc các đối tượng triệt để áp dụng công nghệ cao để phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, đã gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ.
 
Đại úy Nguyễn Quang Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Các đối tượng thay đổi phương thức hoạt động, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề nhưng không tổ chức ghi như truyền thống, mà tinh vi hơn chúng sử dụng công nghệ cao, bằng ứng dụng Zalo, chuyển bảng đề cho nhau, cũng như tạo các nhóm chuyển số lô, số đề, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Tuy vậy, với sự quyết tâm cao và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn toàn tỉnh. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an Quảng Bình đã triệt phá được gần 250 vụ án, chuyên án liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, bắt giữ gần 900 đối tượng, thu gần 1,9 tỷ đồng, trong đó đã khởi tố 38 vụ với hơn 170 bị can; xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng khác. Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc thường sử dụng công nghệ cao để đánh số lô, số đề; xóc đĩa, tôm cua bầu cá… với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. 

Hiện trường vụ đánh bạc bị lực lượng Công an Quảng Trạch triệt phá.
Hiện trường vụ đánh bạc bị lực lượng Công an Quảng Trạch triệt phá.
Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Trong thời gian tới, nhằm làm tốt công tác đấu tranh với loại tệ nạn xã hội này, Phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp tham mưu cho Công an tỉnh, chỉ đạo các lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát các đối tượng hình sự điều hành các đường dây, tổ chức tội phạm đánh bạc qua mạng Internet, cá độ, các tội phạm đánh bạc để đấu tranh, nhằm xóa bỏ các tụ điểm đánh bạc phức tạp; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nhằm đem lại đời sống hạnh phúc cho nhân dân.
 
Công an Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cần nâng cao nhận thức, từng bước loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội. Để làm được điều đó, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc. Mọi người dân cần nhận thức rõ hơn tác hại của tệ nạn cờ bạc, cần có trách nhiệm đấu tranh, tiến tới xóa bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.
Ngô Quang Văn