Công an TP. Đồng Hới truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản

  • 16:11 | Thứ Bảy, 05/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau khoảng 24 giờ tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP. Đồng Hới đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản và thu giữ được tang vật có liên quan.

 

Đối tượng Ngô Sỹ Hùng cùng tang vật vụ cướp giật tại cơ quan Công an.
Đối tượng Ngô Sỹ Hùng cùng tang vật vụ cướp giật tại cơ quan Công an.
Vào khoảng 17h ngày 2-9, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, trú tại TDP Phú Bình, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh đến Công an TP. Đồng Hới trình báo: Vào khoảng 21h50’ ngày 31-8, chị Nhung điều khiển xe máy điện đi đến đường Hữu Nghị theo hướng Bắc-Nam, khi dừng đèn đỏ đoạn giao nhau với đường Tố Hữu, thuộc TDP 10, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới thì bị một đối tượng điều khiển xe máy đi từ phía sau giật chiếc điện thoại Samsung J5 Prime, có trị giá khoảng 5 triệu đồng.
 
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới đã triển khai ngay lực lượng truy xét, làm rõ đối tượng gây án.
 
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, sau hơn 24h nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới đã truy xét, làm rõ đối tượng gây án là Ngô Sỹ Hùng (SN1994, trú tại thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa.
 
Lực lượng Công an đã thu giữ được tang vật có liên quan gồm điện thoại di động Samsung J5 Prime và xe máy đối tượng dùng để gây ra vụ cướp giật tài sản.
 
Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Hùng để điều tra, xử lý theo đúng quy định.
 
Trần Tuấn