Bắt đối tượng đi trên xe đầu kéo mua ma túy từ Lào về Việt Nam sử dụng

  • 11:38 | Thứ Ba, 29/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong người của Đặng Đình Tứ cất giấu 22 viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng và một số tang vật liên quan khác. 
 Đối tượng Đặng Đình Tứ (giữa) cùng một số tang vật liên quan.
Đối tượng Đặng Đình Tứ (giữa) cùng một số tang vật liên quan.
Vào lúc 12 giờ 30 ngày 28-9, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình phối hợp với Chi cục Hải Quan CKQT Cha Lo, đội kiểm soát Hải Quan (Cục Hải Quan tỉnh Quảng Bình) kiểm tra xe ô tô đầu kéo, mang biển kiểm soát Lào 1272, kéo theo rơ móoc biển kiểm soát Lào 1459 do Đinh Chí Cường (SN 1984 ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở kali từ Lào nhập cảnh về Việt Nam; đi cùng trên xe là Đặng Đình Tứ (SN 1991, ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).
 
Qua nghiệp vụ kiểm soát, các trinh sát biên phòng nhận thấy người đi cùng với lái xe đầu kéo có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong người của Đặng Đình Tứ cất giấu 22 viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng và một số tang vật liên quan khác. 
 
Qua đấu tranh, Đặng Đình Tứ khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được đối tượng mua tại Lào để về sử dụng, trên đường nhập cảnh về qua cửa khẩu thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 
 
Hiện, vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo và lực lượng liên quan hoàn chỉnh thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Châu Thành