Gia Lai kỷ luật hai ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

  • 09:23 | Thứ Sáu, 26/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 25-6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã triển khai cuộc họp và bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật đối với ba đảng viên thẩm quyền kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Các cán bộ đảng viên vi phạm bị đề xuất bỏ phiếu kỷ luật gồm: ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; ông Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Ông Nguyễn Văn Quân bị phát hiện vi phạm trong công tác khi còn làm ở vị trí Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai. Ông Quân vi phạm vì đình chỉ vụ án chiếm đoạt tài sản lên đến 15 tỷ đồng, đã qua hai lần đưa ra xét xử và dù tại một cuộc họp (tháng 7-2015), Viện KSND tỉnh Gia Lai khẳng định bà Vân có tội, phải truy tố nhưng ông Quân lấy quyền là Viện trưởng, Viện VKSND tỉnh, chủ trì cuộc họp bác bỏ các ý kiến và giao cho Phó Viện trưởng ký quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
 
Trước đó, ngày 24-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai họp bỏ phiếu thống nhất đề nghị BCH Đảng bộ thi hành kỷ luật hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Quân. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai kết luận vi phạm của ông Nguyễn Văn Quân là nghiêm trọng.
 
Cụ thể, không chỉ đạo củng cố chứng cứ, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chứng minh phạm tội theo quy định; không xem xét toàn diện quan điểm luận tội mà có biểu hiện áp đặt; không tôn trọng tiếp thu quan điểm ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban Kiểm sát, cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh; cố ý đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Lê Thị Tường Vân là không đúng quy định theo Thông báo Kết luận số 51 (2017) của Ban Nội chính Trung ương, khi Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, các cơ quan tố tụng tỉnh Gia Lai mới phục hồi vụ án, xử lý lại từ đầu. Tháng 5-2020 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm lần ba, TAND tỉnh Gia Lai tuyên bà Vân 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Đối với ông Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”. Ông Hùng bị kỷ luật liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu khi còn làm việc ở huyện Đức Cơ. Thời điểm này, ông Hùng làm Chủ tịch huyện Đức Cơ, ông đã để cấp dưới lợi dụng sơ hở trong quản lý ngân sách, xuất ứng ngân sách cho Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ và tái định cư huyện, giao đất tái định cư cho các hộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, chiếm đoạt số tiền 524 triệu đồng. Vụ án tham nhũng này đã được cơ quan công an điều tra thụ lý.
 
Trước đó, vào ngày 8-1, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Lam, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cùng các thuộc cấp là ông Nguyễn Đông Dương, nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Chánh văn phòng UBND huyện để điều tra, làm rõ về tội “Tham ô tài sản”.
 
Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai có quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Nguyễn Xuân Tứ “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với ông Nguyễn Xuân Tứ, nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Theo điều tra, ông Tứ đã làm giả Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 9-1-2012 của UBND huyện Đức Cơ về việc xuất ứng ngân sách cho Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể, ông Tứ đã cắt chữ ký thật của ông Võ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ ở một văn bản, dán vào Quyết định 42 giả đã làm sẵn trước đó, rồi mang đi photocopy và lấy dấu đóng lên chữ ký này.
 
Đối với bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Gia Lai, BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo”. Trước đó, theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành cuộc kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho thấy, bà Trần Thị Hoài Thanh có nhiều vi phạm trong công tác điều hành tại Sở. Ngoài việc sai phạm trong công tác thu, chi tài chính, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 600 triệu đồng, trước thời điểm nghỉ hưu, bà Thanh vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển và quy hoạch cán bộ tại Sở.
 
Theo Phan Hoà (Nhân Dân)