Phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2

  • 16:53 | Thứ Ba, 05/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 4-5, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an xã Bảo Ninh triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2 ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh do Mai Văn Sai (SN 1957, trú tại thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) làm quản lý.
 
 Tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.
Tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2
Tại 04 phòng nghỉ gồm 203, 204, 205 và 303 phát hiện có gái bán dâm là Lê Thị Ng. (SN 1994, trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa), Đinh Thị Ng. (SN 1992, trú tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), Lê Thị Phương Th. (SN 1979, trú tại Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), Hà Thị Ph. (SN 1991, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) và khách mua dâm gồm Nguyễn Cao H. (SN 1986, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới), Nguyễn Cao M. (SN 1996, trú tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch) và Hoàng Văn Đ. (SN 1993), Nguyễn Văn H. (SN 1986) đều trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch.
 
Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, mỗi lần mua dâm, khách phải trả 500.000 đồng/lượt, tiền được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là Mai Văn Sai. Sau khi bán dâm xong cho khách, gái bán dâm được ông Sai đưa 200.000 đồng/lượt.
 
Được biết, hoạt động của tụ điểm mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2 này đã tồn tại trong một thời gian khá dài, gây bức xúc tại địa phương. Hoạt động mại dâm tại đây hết sức tinh vi (luôn có camera theo dõi, luôn có người ứng trực ở tầng một để đề phòng cơ quan chức năng, hệ thống khóa chắc chắn..vv..), nhiều lần lực lượng công an địa phương lên kế hoạch triệt xóa nhưng không thành công.
Lực lượng công an kiểm tra, làm việc với quản lý khách sạn là Mai Văn Sai.
Lực lượng công an kiểm tra, làm việc với quản lý khách sạn là Mai Văn Sai.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Sai và đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Trần Tuấn