Minh Hóa: Liên tiếp bắt các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

  • 18:01 | Thứ Tư, 06/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 6-5, Công an huyện Minh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (PC04) bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
2 đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và Đinh Khắc Hà bị Công an bắt quả tang vì tàng trữ trái phép chất ma túy.
2 đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và Đinh Khắc Hà bị Công an bắt quả tang vì tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thông tin cho biết, qua trinh sát, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Quyền, xã Thượng Hóa (Minh Hóa), lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt) và Đinh Khắc Hà (SN 1995, trú thôn 1, Thanh Long, thị trấn Quy Đạt) đang có hành vi tàng trữ trái phép 97 viên nén màu hồng và 1 gói chất bột màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận là hồng phiến và hêroin.
Tang vật ma túy công an thu giữ từ 2 đối tượng.
Tang vật ma túy công an thu giữ từ 2 đối tượng.
Trước đó, như Báo Quảng Bình đã thông tin, sáng 3-5, tại tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt, lực lượng Công an huyện Minh Hóa cũng đã bắt quả tang đối tượng Mai Viết Nam (SN 1983), trú tại thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Các vụ việc trên đang được lực lượng Công an huyện Minh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lâm An