Ký sự pháp đình:

Bài học từ lô đề

  • 08:56 | Chủ Nhật, 03/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên “Tội đánh bạc” của bị cáo chưa đến mức phải chịu án phạt tù, người thanh niên đứng trước bục khai báo vốn là chủ lô đề thở ra nhẹ nhõm. Được nói lời sau cùng, bị cáo thành thật xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét chiếu cố giảm thêm hình phạt. Qua phiên tòa này, bị cáo gửi lời khuyên đến mọi người đừng vì hám lợi bất chính mà sa vào con đường cờ bạc. “Lô đề ra đê mà ở”… nếu không tan gia, bại sản thì cũng chịu sự trừng trị nghiêm minh của luật pháp.
 
Bị cáo tên là Lê Trung (SN 1984), quê quán xã Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) đã có gia đình, vợ con. Nghề nghiệp chính của bị cáo là làm xây dựng và nghề tay trái là… chủ lô đề. Ban đầu Trung tham gia đánh đề thử rủi may, sau đó bị cuốn vào trò đỏ đen lúc nào không hay.
 
Khi bị bắt, Lê Trung đang là chủ đề, trên đường đi gom bảng đề từ các thư ký ghi đề trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Trong năm 2019, rất nhiều người xin làm thư ký ghi đề cho Trung như  Võ Thị Lương (xã An Thủy); Võ Thị Nhân, Trương Tấn Cảnh (thị trấn Kiến Giang); Võ Thị Cúc và Võ Xuân Tám (xã Xuân Thủy)… Vào khoảng gần 17 giờ ngày 28-10-2019, Lê Trung điều khiển xe mô tô BKS 73H1-352.70 đi thu bảng đề từ các thư ký đề có tên trên, lúc đang tiến hành thu bảng đề tại nhà anh Võ Xuân Tám thì bị lực lượng Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an xã Xuân Thủy phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ 5 bảng đề và hơn 1 triệu đồng. Qua lời khai của Lê Trung, Cơ quan điều tra tiếp tục thu thêm 4 bảng đề khác và gần 8 triệu đồng ở các thư ký đề Võ Thị Lương, Võ Thị Nhân, Trương Tấn Cảnh, Võ Thị Cúc.
 
Viện KSND huyện Lệ Thủy đã truy tố bị cáo Lê Trung về “Tội đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trước tòa, Lê Trung thành khẩn khai báo tất cả hành vi phạm tội của mình.
Để kiếm tiền bất chính một cách nhanh chóng, ít tốn công sức, Trung quyết định làm chủ đề, hàng ngày gom bảng đề tại các thư ký ghi đề và tiền của khách chơi về tổng hợp, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận, Kon Tum để tính thắng thua. Nếu người chơi thắng, Trung phải trả 100% số tiền đánh thắng cho người chơi. Nếu người chơi thua, Trung lấy tất cả số tiền, trả 10% hoa hồng cho các thư ký đề căn cứ vào số tiền ghi trong bảng đề từng người.
 
HĐXX truy vấn Lê Trung: “Vì sao biết hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề là phạm pháp, bị cáo vẫn tổ chức cho người khác tham gia chơi?”. Bị cáo thực thà: “Tất cả đều xuất phát từ lòng tham. Nhiều người biết lô đề sẽ có ngày ra đê để ở, tan cửa, nát nhà nhưng vẫn lao vào như thiêu thân. Càng thua, con bạc càng “khát nước” cố gắng gỡ gạc… cũng chỉ vì cách chi trả siêu lợi nhuận của lô đề so với trúng thường từ xổ số kiến thiết Nhà nước”.
 
Trong vụ án đánh bạc theo hình thức lô đề này, tổng số tiền Lê Trung thu lợi bất chính trên 9 triệu đồng. Theo khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự sẽ bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa từng có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lê Trung có thái độ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo…, vì thế HĐXX quyết định không áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, chỉ áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, đủ nghiêm khắc, phù hợp với tội trạng bị cáo gây ra.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Trung số tiền 25 triệu đồng. Các đối tượng Võ Thị Lương, Võ Thị Nhân, Trương Tấn Cảnh, Võ Thị Cúc và Võ Xuân Tám đánh bạc nhưng số tiền dưới 5 triệu đồng nên chưa cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, HĐXX vẫn đề nghị Công an huyện Lệ Thủy ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, mức xử phạt phải nghiêm minh, đủ sức răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm chung.
 
Hồ An
 
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi